Mít tinh kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam

Xuân Lan| 18/11/2020 16:14
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng nay (18/11), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam-Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020); trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng MTTQ Việt Nam.

mttqmt.jpg
Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ kỷ niệm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và đọc diễn văn kỷ niệm.

Dự lễ có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ và Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

mttqvn.jpg

‎ Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các lão thành cách mạng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương.

MTTQ đã tập hợp, tạo ra sức mạnh to lớp của các tầng lớp nhân dân

Phát biểu tại Lễ mít tinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ôn lại truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc ta trong suốt chiều dài lịch sử, được tổng kết bằng những thành ngữ như: Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết; Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước thì thương nhau cùng... Trong thời đại Hồ Chí Minh, đại đoàn kết là nguồn sức mạnh, là động lực chủ yếu, là nhân tố quyết định cho sự thành công của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Không phải ngẫu nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau khi thành lập Đảng, ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã ra chỉ thị thành lập Hội Phản đế đồng minh, hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Từ đó, ngày 18/11 hàng năm đã trở thành ngày truyền thống của MTTQ Việt Nam, cũng là ngày hội đại đoàn kết dân tộc.

tbtphatbieu.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và đọc diễn văn kỷ niệm

‎ Suốt 90 năm qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, nay là MTTQ Việt Nam đã phát huy sức mạnh dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, đưa con thuyền cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Dù Mặt trận qua các thời kỳ mang nhiều tên gọi khác nhau song tổ chức Mặt trận luôn trung thành với tôn chỉ, mục đích, tập hợp các tầng lớp nhân dân, thống nhất ý chí và hành động, tạo thành sức mạnh cao cả, làm nên những thắng lợi to lớn trong công cuộc Đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

Trong giai đoạn hiện nay, Mặt trận lại tiếp tục phát huy vai trò của mình, khơi dậy khát vọng phát triển, phát huy ý chí và sức mạnh của con người Việt Nam, tạo sự thống nhất và đồng thuận xã hội, tích cực tham gia đóng góp vào việc xây dựng chính sách, pháp luật, góp phần hoạch định đường lối, chủ trương cúa Đảng, pháp luật của Nhà nước. Ủy ban TW MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, đẩy mạnh dân chủ ở cơ sở, giám sát và phản biển xã hội, góp phần xây đựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt, phong trào quyên góp vì người nghèo đã khơi dậy những tấm lòng nhân ái, nghĩa cử cao đẹp trong xã hội.

‎ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặc biệt nhấn mạnh tinh thần đoàn kết toàn dân trong cuộc chiến chống Covid-19 vừa qua. Những tấm gương của đội ngũ y bác sĩ, sự tham gia tích cực của các lực lượng vũ trang và toàn dân chính là biểu hiện sinh động cho tinh thần đoàn kết dân tộc mà nòng cốt là MTTQ Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, những thành tích đạt được trong 90 năm qua đã khẳng định MTTQ Việt Nam xứng đáng là tổ chức đại diện của nhân dân, là một bộ phận cấu thành quan trọng trong hệ thống chính trị ở nước ta.

hc.jpg
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên lá cờ truyền thống của MTTQ Việt Nam.

Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho MTTQ Việt Nam nhằm ghi nhận công lao đóng góp của MTTQ Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhận thưc sâu sắc hơn về yêu cầu, trách nhiệm của MTTQ trong giai đoạn mới

  Phát biểu ý kiến tại lễ kỷ niệm, Nhà giáo nhân dân, phó giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Ngọc Minh, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, bày tỏ những cảm xúc không thể nào quên khi hoạt động trong Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Phó giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Ngọc Minh nhấn mạnh đó là môi trường thực tế, gần nhân dân, giúp cán bộ hiểu rõ nguyện vọng, tâm tư tình cảm, những bức xúc của nhân dân, từ đó kịp thời phản ánh với Đảng, Quốc hội, Chính phủ, MTTQ Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh khẳng định Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã luôn quan tâm, chăm lo, chú trọng công tác Mặt trận, không ngừng đổi mới về nội dung, hình thức vận động nhân dân, qua đó góp phần khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tập hợp đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An nhấn mạnh kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, các cán bộ Mặt trận càng nhận thức sâu sắc thêm về yêu cầu, trách nhiệm của Mặt trận trong giai đoạn mới.

Muốn khẳng định vai trò, vị thế, muốn được Đảng tin, dân mến thì không thể hô hào suông, mà phải xắn tay vào công việc, phải tăng cường đối thoại; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt động của Mặt trận hướng về cơ sở.

Đội ngũ làm công tác Mặt trận cần tiếp tục trau dồi kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh, chính kiến, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, trước nhân dân; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; bám sát thực tiễn cuộc sống, sâu sát hơn cùng nhân dân; vun đắp, phát huy, làm dày thêm những trang truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam-MTTQ Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mít tinh kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam