Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc vì đánh bạc

Thanh Phương| 14/09/2020 14:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ông Nguyễn Văn Long Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc nhiệm kỳ 2016-2021 bị miễn nhiệm chức danh vì liên quan tới vụ án đánh bài ăn tiền với các đối tượng khác ngay tại công sở.

Ngày 14/9, thông tin từ UBND huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng vừa có quyết định phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Long.

Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc vì đánh bạc

Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc đối với ông Nguyễn Văn Long

Tại Kỳ họp thứ 14 HĐND huyện Hậu Lộc đã có tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung một số chức danh lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND huyện Hậu Lộc nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Nguyễn Văn Long, Phó chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc (đang bị đình chỉ công tác do liên quan tới hành vi đánh bài ăn tiền), đã bị miễn nhiệm chức danh trên.

Thường trực HĐND huyện Hậu Lộc, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa sau đó đã có tờ trình gửi UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị ra quyết định phê chuẩn. Lý do miễn nhiệm với ông Long là nhằm thực hiện phương án nhân sự đại hội Đảng bộ huyện Hậu Lộc (nhiệm kỳ 2020-2025).

Như đã đưa tin, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Nguyễn Văn Long – Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc cùng với 3 đối tượng khác liên quan trong vụ án đánh bạc tại trụ sở UBND huyện Hậu Lộc.

Theo đó, 4 đối tượng bị khởi tố, tạm giam về tội "Đánh bạc" gồm: Nguyễn Văn Long (SN 1969, Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc); Lê Duy Hưng (SN 1967, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Hậu Lộc) và 2 chủ doanh nghiệp là Trần Văn Hùng (SN 1974, ở thị trấn Hậu Lộc) và Nguyễn Văn Đức (SN 1973, ở xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc).

Vào khoảng 23 giờ ngày 31/5, tại phòng làm việc của ông Nguyễn Văn Long - Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc, lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt quả tang 4 đối tượng đang đánh bài ăn tiền dưới hình thức đánh "phỏm". Thu giữ trên chiếu bạc 92 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận rủ nhau đến phòng làm việc của ông Nguyễn Văn Long đánh "phỏm", đến 23 giờ cùng ngày thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Được biết, ông Nguyễn Văn Long (SN 1969, quê xã Tuy Lộc, huyện Hậu Lộc) đang là Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Long là em trai ông Nguyễn Văn Ấp, nguyên Bí thư Huyện ủy Hậu Lộc, mới nghỉ hưu.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc vì đánh bạc