Tòa tuyên án

Miễn hình phạt cho nguyên Giám đốc CDC Hậu Giang cùng thuộc cấp

Thành Nhớ 21/08/2024 10:53

Qua nhiều ngày xét xử, ngày 21/8, TAND tỉnh Hậu Giang tuyên án đối với nguyên Giám đốc CDC Hậu Giang cùng với 2 thuộc cấp về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng truy tố, từ tháng 7/2020 đến tháng 12/2021, Nguyễn Văn Lành- Giám đốc CDC Hậu Giang đã liên hệ với Trần Tiến Lực là nhân viên bán hàng của Công ty Việt Á để trao đổi về việc mượn kit xét nghiệm của Công ty Việt Á sản xuất sử dụng trước rồi thanh toán tiền sau.

Lành là người trực tiếp chỉ đạo Hà Tấn Bình Đẳng lập bảng dự trù vật tư, sinh phẩm hóa chất xét nghiệm (trong bảng dự trù này Đẳng có ghi rõ số lượng, chủng loại, mặt hàng của Công ty Việt Á sản xuất), sau đó chỉ đạo Huỳnh Thị Hồng Đoan soạn thảo văn bản gửi Công ty Việt Á thông qua nhân viên phụ trách vùng là Lực để mượn hàng rồi thông đồng với Công ty Việt Á hợp thức hồ sơ, thủ tục cho Công ty Việt Á trúng thầu để trả nợ theo đơn giá Công ty Việt Á đưa ra.

Kết quả đã thanh quyết toán cho Công ty Việt Á 6 gói thầu với số tiền trên 5,1 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền gần 3,3 tỷ đồng.

Đối với Hà Tấn Bình Đẳng- Trưởng Khoa xét nghiệm đã lập các bảng dự trù hóa chất, vật tư y tế xét nghiệm SARS-CoV-2, cung cấp số lượng kit test của Công ty Việt Á cần sử dụng cho Huỳnh Thị Hồng Đoan; liên hệ, trao đổi với Trần Tiến Lực để mượn kit test Công ty Việt Á sử dụng trước, tham mưu lãnh đạo CDC Hậu Giang sử dụng hóa chất xét nghiệm của Công ty Việt Á.

Giúp sức Nguyễn Văn Lành hợp thức hồ sơ, thủ tục cho Công ty Việt Á trúng 6 gói thầu với số tiền trên 5,1 đồng, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền gần 3,3 tỷ đồng.

Đối với Huỳnh Thị Hồng Đoan- Trưởng Khoa dược trực tiếp phụ trách hồ sơ chỉ định thầu cho Công ty Việt Á; liên hệ, trao đổi với Trần Tiến Lực trong quá trình hợp thức hồ sơ thầu, nhận các báo giá do Lực, Trần Thị Hồng cung cấp qua Zalo hoặc đường bưu điện, làm căn cứ chỉ định cho Công ty Việt Á trúng thầu. Giúp sức Nguyễn Văn Lành hợp thức hồ sơ, thủ tục cho Công ty Việt Á trúng 6 gói thầu với số tiền trên 5,1 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền gần 3,3 tỷ đồng.

Sau khi CDC Hậu Giang đã thanh quyết toán cho Công ty Việt Á 6 gói thầu với tổng số tiền 5.104.764.000 đồng, Lực báo cáo Phan Quốc Việt chi tiền phần trăm ngoài hợp đồng cho CDC Hậu Giang, cụ thể là chi cho Lành, Đẳng và Đoan.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang chứng minh được số tiền Công ty Việt Á đã chi cho các cá nhân trên như sau:

Đối với Nguyễn Văn Lành, trước Tết Nguyên đán năm 2020, Lực trực tiếp đến nhà Lành tại số 55, đường Nguyễn Trãi, khu vực 2, phường Lái Hiếu, TP. Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đưa cho Lành 50 triệu đồng tiền quà Tết.

Ngày 03/12/2021, Lê Trung Nguyên nhân viên công ty Việt Á cũng đến nhà của Lành tại đường 19/8 xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang đưa cho Lành số tiền 400 triệu đồng và nói Công ty Việt Á chi bồi dưỡng cho Lành trong công tác chống dịch bệnh.

Đến ngày 20/12/2021, sau khi vụ việc có liên quan đến Công ty Việt Á bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an xử lý, Lành đã báo cáo đơn vị niêm phong lại toàn bộ số tiền trên rồi cất giữ ở cơ quan và sau đó tự nguyện mang đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang giao nộp.

Đối với Hà Tấn Bình Đẳng, trước Tết Nguyên đán năm 2020, Lực đã chuyển vào số tài khoản cá nhân của Đẳng mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Hậu Giang số tiền 38 triệu đồng. Khi chuyển, Lực nói là Công ty Việt Á chi tiền quà Tết cho Đẳng.

Đến khoảng cuối năm 2021, Lực trực tiếp đến nhà của Đẳng tại số 33 Nguyễn Du, khu vực 1, Phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang để đưa cho Đẳng số tiền 519 triệu đồng. Khi đưa tiền Lực nói là Công ty Việt Á chi tiền bồi dưỡng cho Đẳng do chống dịch cực khổ. Tổng số tiền Hà Tấn Bình Đẳng đã nhận 557 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, Đẳng không báo cáo tập thể mà giữ lại phục vụ tiêu xài cá nhân, sau khi vụ việc Công ty Việt Á bị xử lý vào ngày 20/12/2021, Đẳng mới tự nguyện đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang giao nộp số tiền trên.

Đối với Huỳnh Thị Hồng Đoan, vào ngày 10/2/2021, Lực đã chuyển qua tài khoản cá nhân của Đoan mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Hậu Giang số tiền trên 10,9 triệu đồng và nói là quà Tết của công ty gửi cá nhân Đoan.

Đến ngày 10/12/2021, Lực đưa trực tiếp thêm cho Đoan số tiền 80 triệu đồng trước cổng CDC Hậu Giang (trong đó đã bao gồm số tiền 5.035.754 đồng Công ty Việt Á trả Đoan trong việc thuê Công ty Cổ phần tư vấn quản lý dự án PMC tư vấn và đăng tải gói thầu chào hàng cạnh tranh qua mạng).

Như vậy, số tiền thực tế Công ty Việt Á đã chi cho Đoan là trên 85,9 triệu đồng. Toàn bộ số tiền trên, Đoan giữ lại phục vụ tiêu xài cá nhân.

Sau khi Công ty Việt Á bị xử lý, lúc này Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang mời làm việc Đoan thừa nhận đã nhận số tiền trên và giao nộp Cơ quan điều tra.

img_0044.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa

Hành vi nêu trên của Nguyễn Văn Lành, Hà Tấn Bình Đẳng và Huỳnh Thị Hồng Đoan là thông đồng, cấu kết với Công ty Việt Á hợp thức hồ sơ các gói thầu; gian lận, không đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch trong đấu thầu, vi phạm điểm a và điểm i khoản 6 Điều 89 của Luật Đấu thầu, đã đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Do vậy, Nguyễn Văn Lành, Hà Tấn Bình Đẳng và Huỳnh Thị Hồng Đoan phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi phạm tội của mình đã gây ra.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, xác định được ngoài CDC Hậu Giang còn có 5 đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh Hậu Giang có mua kit test xét nghiệm và sinh phẩm y tế khác do Công ty Việt Á sản xuất, gồm: Sở Y tế tỉnh Hậu Giang, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang, Bệnh viện Đa khoa thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang, Trung tâm y tế thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa số 10 (Bệnh viện Đa khoa số 10), tỉnh Hậu Giang.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mong HĐXX xét xét giảm nhẹ hình phạt. Được nói lời sau cùng, các bị cáo gửi lời xin lỗi lãnh đạo Tỉnh ủy Hậu Giang với hành vi phạm tội của bị cáo đã làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng Nhà nước, gây dư luận xấu trong nhân dân.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo gây ra hậu quả nghiêm trọng, gây thất thoát ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, thời gian xảy ra phạm tội trong lúc cả nước phòng chống dịch Covid-19, các bị cáo mới phạm tội lần đầu, có thân nhân tốt, có người thân có công cách mạng, có nhiều đóng góp trong quá trình công tác.

Các bị cáo tích cực hợp tác với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm nên đủ điều kiện xét xét chính sách khoan hồng đặc biệt. HĐXX áp dụng Điều 59 của Bộ luật Hình sự năm 2015 và hướng dẫn tại khoản 3 Điều 5 Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐTP ngày 30/12/2020 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC miễn hình phạt cho các bị cáo.

Do đó, HĐXX quyết định tuyên miễn hình phạt cho tất cả các bị cáo: Nguyễn Văn Lành, nguyên Bí thư Chi bộ 1 thuộc Đảng ủy Bộ phận Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang, nguyên Giám đốc CDC Hậu Giang, Hà Tấn Bình Đẳng, nguyên Trưởng khoa xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng thuộc CDC Hậu Giang, Huỳnh Thị Hồng Đoan, nguyên Trưởng khoa dược, vật tư y tế thuộc CDC Hậu Giang.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Miễn hình phạt cho nguyên Giám đốc CDC Hậu Giang cùng thuộc cấp