Mâu thuẫn từ việc mời rượu, cầm dao đâm gục bạn nhậu

Mạnh Hùng| 13/10/2021 18:24
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 13/10, TAND TP Hà Nội đã mở phiên toà xét xử đối với bị cáo Đỗ Hoàng Long (SN 1982, ở Thanh Xuân, Hà Nội) về tội “Giết người”.

012172cd-d3fd-46d0-ae68-0d297ba189ba.jpeg
Bị cáo Long tại phiên toà xét xử

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 18h 30’ ngày 21/9/2014, anh Ngô Văn Huỳnh (SN 1990, quê Nam Định) tổ chức uống rượu tại nhà trọ ở phường Hà Cầu, quận Hà Đông với nhóm bạn, trong đó có anh Phạm Văn Xoạn (SN 1991, ở Mỹ Đức). Tuy nhiên, đến khoảng 21h cùng ngày, Long cùng anh Triệu Đình Quý (SN 1974, ở Thanh Trì) tham gia cuộc nhậu.

Lúc này có 8 người cùng ngồi nhậu. Anh Xoạn nhiều lần mời anh Quý uống rượu, nhưng bị từ chối. Thấy anh Quý bị ép rượu, Long ngăn cản anh Xoạn và nói: “... Anh không muốn em mời anh Quý uống rượu nhiều vì mai anh Quý còn nhiều việc phải làm”.

Lúc này, Xoạn quay sang liên tục mời rượu bị cáo Long, nhưng Long chỉ uống 2 chén nhỏ rồi từ chối. Thấy Long không uống, anh Xoạn kiếm cớ gây sự với bị cáo.

Một lúc sau, anh Quý đứng dậy định ra về trước thì anh Xoạn dùng tay hất đổ mâm cơm. Long sợ đánh nhau nên cũng đứng dậy để đi về thì bị anh Xoạn dùng tay hất mũ lưỡi chai Long đang đội trên đầu rơi xuống đất.

Bức xúc vì bị gây sự, Long cầm dao gọt hoa quả đâm vào ngực trái làm anh Xoạn gục ngã tại chỗ.

Do được cấp cứu và điều trị kịp thời nên nạn nhân không tử vong và từ chối giám định thương tích.

Cơ quan điều tra dẫn giải anh Xoạn đến Trung tâm pháp y Hà Nội để giám định thương tích, nhưng anh này không hợp tác, kiên quyết không cho Trung tâm pháp y Hà Nội thực hiện việc giám định nên không thể tiến hành giám định được.

Nạn nhân không yêu cầu bồi thường dân sự và có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo Long.

Về phía Long, sau khi phạm tội đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Đến ngày 17/11/2014, Long ra đầu thú tại Công an quận Hà Đông và khai nhận hành vi phạm tội.

Quá trình điều tra vụ án, Long trình bày: Năm 2006 anh ta bị tai nạn giao thông, bị đụng dập não và bị mổ não. Quá trình tạm giam, Long có biểu hiện đau đầu, trí nhớ giảm nên Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định tâm thần tư pháp đối với bị cáo.

Kết luận giám định pháp y cho thấy: Trước, trong khi gây án và tại thời điểm giám định, Long bị bệnh rối loạn cảm xúc thực tổn.

Ngày 10/11/2015, Cơ quan điều tra ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Long và đưa anh ta đi chữa bệnh bắt buộc tại Viện giám định pháp y tâm thần Trung ương.

Đến tháng 1/2021, Viện KSND TP Hà Nội ra quyết định hủy bỏ quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với Long, đồng thời Cơ quan điều tra cũng ra quyết định phục hồi điều tra vụ án, phục hồi điều tra đối với Long và ra lệnh bắt tạm giam đối với Long về tội Giết người.

Với hành vi nêu trên, bị cáo Đỗ Hoàng Long bị HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt mức án 7 năm, 6 tháng tù về tội “Giết người”.

Trước đó, tháng 5/2000, Long đã bị TAND TP Hà Nội xử phạt 24 tháng tù về tội “Cướp tài sản công dân”. Tháng 12/2005, Long bị TAND quận Thanh Xuân xử phạt 4 tháng tù về tội “Đánh bạc”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mâu thuẫn từ việc mời rượu, cầm dao đâm gục bạn nhậu