Mâu thuẫn trong chuyện rủ đánh bạc, cầm dao chém chết người

P.Nhi| 13/12/2021 18:21
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 13/12, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Văn Thông (SN 1980, quê Quảng Ngãi) về tội “Giết người” và “Hủy hoại tài sản”.

Theo cáo trạng, Thông, Huỳnh Văn Tuấn (SN 1972, quê tỉnh Cà Mau) và Phan Dương Tưởng (SN 1994, trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) là công nhân xây dựng. 

Chiều 29/8/2020, cả 3 cùng một số người khác tổ chức nhậu tại phòng trọ gần công trình ở xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. 

anh(1).jpg
Bị cáo Lê Văn Thông

Đến khoảng 20h cùng ngày, cả nhóm rủ nhau chơi đánh bài ăn tiền. Thông nói không chơi và đứng lên dọn dẹp chén bát. 

Giữa Thông và Tuấn sau đó xảy ra mâu thuẫn, Thông bị Tuấn đánh vào đầu. Cả hai lao vào ẩu đả nhưng được mọi người can ngăn.

Khi Tuấn đang đứng trước sân thì bị Thông cầm dao xông đến chém chết tại chỗ. Tiếp đó, Thông cầm ba viên gạch đuổi theo ném trúng đầu Tưởng khiến nạn nhân nằm bất tỉnh. Theo giám định, tỷ lệ thương tích của Trưởng là 56%.  Ngoài ra, Thông còn đập bể một chiếc điện thoại của Tưởng. 

Tại phiên sơ thẩm, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên bị cáo Thông tù chung thân tội “Giết người”, 9 tháng tù tội “Hủy hoại tài sản”, tổng hợp hai hình phạt là chung thân. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mâu thuẫn trong chuyện rủ đánh bạc, cầm dao chém chết người