Mẫu nhí Hà Nội và cuộc dạo chơi ngẫu hứng cùng nghệ thuật thứ 7

Bạch Dương| 12/03/2016 10:17
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đến với nghệ thuật thứ 7 đầy ngẫu hứng, Cuộc đời của Yến là bộ phim điện ảnh đầu tiên đánh dấu khả năng diễn xuất của Nguyễn Hoàng Vân Khánh - mẫu nhí nổi tiếng Hà Nội.

Trong làng mẫu nhí Hà Nội, Nguyễn Hoàng Vân Khánh không còn là một cái tên xa lạ. Gương mặt sáng, thông minh, giàu biểu cảm không chỉ giúp Vân Khánh thể hiện đa dạng cảm xúc trong từng bộ ảnh theo yêu cầu.

Sinh năm 2008, nhưng tính đến nay, con đường nghệ thuật mà cô bé Nhím - tên thường gọi ở nhà của Khánh - đã đi bằng một nửa số tuổi của mình.

Mẫu nhí Hà Nội và cuộc dạo chơi ngẫu hứng cùng nghệ thuật thứ 7

Nguyễn Hoàng Vân Khánh - Mẫu nhí nổi tiếng Hà Nội

Siêu mẫu nhí Nhím “nhắng”

Bộ ảnh đầu tiên của Vân Khánh khi mới lên 3 tuổi đạt giải nhất Siêu mẫu nhí trong một cuộc thi trên báo có thể được xem như viên gạch đầu tiên mà cô bé dễ thương giúp cô bé đặt chân lên hành trình ấy. Với những phần thưởng của cuộc thi, bao gồm các khóa học liên quan đến catwalk, diễn xuất, Vân Khánh “vỡ” ra nhiều.

Tuy nhiên, cha mẹ cô bé luôn xác định cho con tham gia để giao lưu học hỏi, nâng cao kỹ năng mềm là chính. “Đối với một đứa trẻ, tôi nghĩ hãy để chúng phát triển tự nhiên sẽ hay hơn”, mẹ Vân Khánh chia sẻ.

Mẫu nhí Hà Nội và cuộc dạo chơi ngẫu hứng cùng nghệ thuật thứ 7

Cô bé có khả năng biểu cảm cực tốt

Mẫu nhí Hà Nội và cuộc dạo chơi ngẫu hứng cùng nghệ thuật thứ 7

Lĩnh hội nhanh ý tưởng của nhiếp ảnh

Xuất hiện trên tivi, được nhiều  người biết đến, chẳng phải chỉ trẻ con, mà người lớn cũng cảm thấy vui và có chút… hãnh diện. Thế nhưng, Vân Khánh luôn được định hướng, lựa chọn những phù hợp với lứa tuổi của để có thể thỏa sức thể hiện sự hồn nhiên nhí nhảnh đặc trưng của lứa tuổi mình. Đây cũng là yêu cầu đầu tiên mà nhà sản xuất đưa ra đối với các mẫu nhí khi trình diễn.

Chứng kiến những cô bé “già trước tuổi” do tham gia nghệ thuật quá sớm, nhiều người tỏ ra khá lo ngại cho cô bé. Thế nhưng, mẹ Vân Khánh chỉ cười: “Trông trên ảnh vậy thôi chứ Nhím “nhắng” lắm. Nhí nhảnh, hồn nhiên. Tôi không lo con mình sẽ trở thành “bà cụ non” đâu”.

“Gia đình không tạo áp lực cho con khi được mời tham gia bất kỳ chương trình nào. Bên cạnh đó, những chương trình mà con tham gia đều là những  dòng sản phẩm dành cho trẻ em, đa dạng về màu sắc gắn liền với cuộc sống của con hàng ngày. Điều quan trọng, trước mỗi lời mời tôi đều nói chuyện với con, hỏi con có thích hay không. Việc này sẽ giúp con làm tốt công việc của mình theo yêu cầu”, chị nói thêm.

Mẹ luôn là bạn đồng hành

Vân Khánh từng xuất hiện trong các TVC quảng cáo của các nhãn hàng Cốm Sao Việt, Karofi, Sơn Jymex, Bà Nà Hills, làm mẫu cho các thương hiệu thời trang dành cho trẻ em như Canifa, Kico, Doximex, Sunfly… Cũng như nhiều bà mẹ có con nhỏ tham gia nghệ thuật khác, ngoài thời gian dành cho công việc, mẹ cô bé kiêm luôn nhiệm vụ manager (quản lý). Ngoài ra, với một số chương trình, chị còn phải làm stylist giúp chọn đồ, phối đồ, thậm chí trang điểm, làm tóc… cho con.

Mẫu nhí Hà Nội và cuộc dạo chơi ngẫu hứng cùng nghệ thuật thứ 7

Mẫu nhí ở nhà chỉ là cô bé Nhím dễ thương

Mẫu nhí Hà Nội và cuộc dạo chơi ngẫu hứng cùng nghệ thuật thứ 7

Mẫu nhí Hà Nội là một cô bé  lý lắc đúng lứa tuổi của mình

Công việc của một người mẫu nhí chẳng nhẹ nhàng như mọi người tưởng tượng. Ngoài việc di chuyển nhiều, có những buổi chụp kéo dài tới mấy ngày, có khi giữa trời trưa nắng mà chụp thời trang mùa thu đông, mặc áo khoác và quàng khăn len, mồ hôi mồ kê nhễ nhại.

Trẻ con, lại sống ở thành phố, nhưng khi đóng phim, có những cảnh ngoài đồng giữa cái nắng gay gắt của mùa hè, “nhiều khi cũng xót con lắm, nhưng con vui nên mình cũng để con được thoải mái làm việc con thích”, mẹ Vân Khánh nói.

Mặc dù con thích biểu diễn, nhưng xác định việc học văn hóa không thể lơ là, nên có những lời mời chị buộc phải từ chối dù có thể đó là cơ hội rất tốt. Vân Khánh lý lắc, dễ thương, hòa đồng với bạn bè trong lớp, được các bạn yêu quý và có khả năng kết nối tập thể rất tốt. Tuy nhiên, chị luôn để ý và nhắc nhở con, không để cho bé hình thành tính tự kiêu, tự phụ, “sao nọ sao kia”.

Môi trường nào cũng có mặt trái. Hậu trường làng mẫu nhí cũng lắm chuyện “dở khóc dở cười”. Thế nhưng, chị chưa bao giờ xác định đây sẽ là một “nghề”, mà đơn giản chỉ mong muốn con có cơ hội giao lưu học hỏi.

Cuộc dạo chơi nghệ thuật thứ 7 đầy ngẫu hứng

Đến với nghệ thuật thứ 7 đầy ngẫu hứng, Vân Khánh từng góp mặt trong phim ngắn như  5S Online, Điều ước thứ 7. Cuộc đời của Yến là bộ phim điện ảnh đầu tiên đánh dấu khả năng diễn xuất của mẫu nhí nổi tiếng Hà Nội này.

Mẫu nhí Hà Nội và cuộc dạo chơi ngẫu hứng cùng nghệ thuật thứ 7

Mẫu nhí Hà Nội và cuộc dạo chơi ngẫu hứng cùng nghệ thuật thứ 7

Một số cảnh quay trong Cuộc đời của Yến

Mẫu nhí Hà Nội và cuộc dạo chơi ngẫu hứng cùng nghệ thuật thứ 7

Mẫu nhí Hà Nội khi hóa thân thành "con gái" của Yến

Mẫu nhí Hà Nội và cuộc dạo chơi ngẫu hứng cùng nghệ thuật thứ 7

Nắng nôi cũng không là gì đối với cô bé dễ thương này

Thời gian tham gia đóng phim Cuộc đời của Yến, đa phần những cảnh quay Vân Khánh đều phải quay đêm, có những đêm phải thức trắng. Thế nhưng, điều kỳ lạ là dường như cô bé chẳng hề cảm thấy mệt mỏi, mà trái lại rất hào hứng. Hầu hết các cảnh quay cô bé chỉ quay 1 - 2 đúp là đạo diễn Đinh Tuấn Vũ hài lòng.

Vân Khánh thỏ thẻ kể: “Đó là lần đầu tiên con được ra cánh đồng, được dắt trâu, được thả diều... Mọi thứ đều lạ và bỡ ngỡ. Nhưng thực sự con rất vui. Phim đóng máy rồi, con rất nhớ các anh, các chị, cô chú trong đoàn làm phim”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mẫu nhí Hà Nội và cuộc dạo chơi ngẫu hứng cùng nghệ thuật thứ 7