"Mặt Trăng" 2020 SO sẽ có chuyến bay cuối cùng quanh quỹ đạo Trái Đất

Minh Anh| 01/02/2021 11:08
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Mặt Trăng thứ 2, hay còn được các nhà thiên văn học gọi với cái tên 2020 SO, là một vật thể nhỏ lọt vào giữa quỹ đạo của Trái Đất và Mặt Trăng. Theo NASA, “Mặt Trăng thứ 2” của Trái Đất sẽ có chuyển bay quanh Trái Đất cuối cùng trước khi trôi dạt mãi mãi vào không gian.

Vào tháng 9/2020 một vật thể có hình dạng giống mặt trăng xuất hiện. Nhưng NASA lại thông báo vật thể này đã có trước và quay qua Trái Đất trong nhiều thập kỷ. 2020 SO thậm chí đã bay sát với Trái Đất vào năm 1966.

trang2.jpg
Dự án Virtual Telescope chụp được 2020 SO (vị trí mũi tên) hôm 22-11 - Ảnh: Dự án Virtual Telescope

Năm mà Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ phóng tàu thăm dò Mặt Trăng Surveyor 2 cùng tên lửa đẩy Centaur vào không gian.

Đây vốn là một chi tiết giúp các nhà khoa học có được manh mối tin rằng 2020 So do con người tạo ra. NASA cũng đồng thời xác nhận điều đó sau khi so sánh cấu trúc hóa học của vật thể với thành phần hóa học của một tên lửa đẩy khác hoạt động từ năm 1971.

Tuy nhiên, không phải bất kỳ vật thể nào quay quanh Trái Đất là cũng được hình thành trong vũ trụ. Tháng 12/2020, các nhà khoa học của NASA cho biết 2020 SO hoàn toàn không phải một tảng đá vũ trụ.

trang3.jpg
Ảnh chụp tên lửa đẩy Centaur năm 1964, 2020 SO rất có thể là một mảnh vụn từ nó - Ảnh: NASA

Thực chất, vật thể này là tàn tích của một động cơ tên lửa đẩy phóng lên không gian từ những năm 1960. Tên lửa này là một trong những thiết bị tham gia sứ mệnh khám phá Mặt Trăng của tổ chức American Surveyor.

Theo EarthSky.org, 2020 SO đã bay sát với Trái Đất vào ngày 1/12, một ngày trước khi NASA xác định đây là tàn tích của một tên lửa đẩy. Trước khi rời khỏi quỹ đạo Trái Đất và biến mất, 2020 SO sẽ có một vòng bay cuối vào ngày 2/2 sắp tới.

trang.jpg
Sau hàng thập kỷ bay quanh Trái Đất, 2020 SO sẽ biến mất vào ngày 3/3. Ảnh: NASA/Caltech.

Dự kiến, minimoon 2020 SO sẽ bay quanh Trái Đất ở khoảng cách gần nhất khoảng 220.000 km, tương đương 58% chiều dài tính từ Trái Đất đến Mặt Trăng. Vật thể này sẽ trôi đi ngay sau đó và rời khỏi quỹ đạo hành tinh của chúng ta vào ngày 3/2.

Để kỉ niệm sự kiện này, Dự án Kính viễn vọng Ảo ở Rome, Italy, sẽ tổ chức một buổi chia tay trực tuyến với 2020 SO.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
"Mặt Trăng" 2020 SO sẽ có chuyến bay cuối cùng quanh quỹ đạo Trái Đất