Giao thông

Mất an toàn giao thông từ việc đỗ xe đón con trước cổng trường

Khánh Ngọc 08/11/2023 - 07:16

Vào giờ tan học tại cổng của một số trường tiểu học, THCS trên địa bàn quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ xảy ra tình trạng phụ huynh đón con đỗ xe tràn lan, chiếm dụng lòng đường, gây ùn tắc giao thông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ghi nhận tại quận Ninh Kiều, Trường THCS Lương Thế Vinh, Trường THCS Chu Văn An, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn nằm trên đường 30/4 và Đại lộ Hòa Bình, đây là tuyến đường trung tâm tại quận Ninh Kiều, mỗi ngày có hàng nghìn lượt phương tiện lưu thông qua lại.

a1(2).jpg
Khu vực Trường THCS Chu Văn An, nhiều phụ huynh đỗ xe giữa đường để chờ đón con

Theo ghi nhận của PV, vào giờ tan học, tại khu vực trước cổng các trường nói trên, có hàng trăm phương tiện (ô tô, xe máy) đỗ ở lòng, lề đường chờ đón con.

Việc hàng trăm phương tiện đỗ tràn lan đã gây cản trở giao thông, các phương tiện đi qua liên tục bấm còi, thậm chí phải lấn vào làn đường bên cạnh vì không có chỗ lưu thông.

a2(2).jpg
Trường THCS Lương Thế Vinh, nhiều phụ huynh đón con đỗ xe tràn lan dưới lòng đường gây ùn tắc giao thông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn

Thường xuyên di chuyển ngang tuyến đường vào giờ tan học, anh Nguyễn Văn Lộc (ngụ phường An Bình, quận Ninh Kiều) khá bức xúc vì cảnh đỗ xe tùy tiện, lấn chiếm lòng đường.

a4.jpg
Cảnh lộn xộn trước cổng Trường THCS Đoàn Thị Điểm vào giờ tan học

Có con đang theo học tại trường và thường xuyên đón con, chị Võ Thị Kim Thoa (ngụ phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều) cho biết, tình trạng đỗ xe ở lòng đường của phụ huynh tồn tại lâu nay. Một số phụ huynh để thuận tiện cho việc ra về nhanh nên đỗ xe ở phía ngoài, người đến sau không có chỗ nên phải chen lấn rất lộn xộn.

Thầy Võ Quốc Triển, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lương Thế Vinh cho biết, trường có khoảng 2.800 học sinh, chia làm 2 địa điểm do trường đang xây dựng lại. Hầu hết học sinh đều được phụ huynh đưa đón. Trong những buổi sinh hoạt đầu năm, nhà trường cũng đã triển khai công tác tuyên truyền, nhắc nhở đối với phụ huynh trong việc đưa đón con. Tuy nhiên, tình trạng mất an toàn giao thông trước cổng trường vẫn còn diễn ra.

a7.jpg
a8.jpg
Nhiều phụ huynh đón con đậu (đỗ) xe tràn lan, đậu cả ở lòng đường gây ùn tắc giao thông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn

Thời gian tới, nhà trường sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức những buổi sinh hoạt để tuyên truyền, nhắc nhở phụ huynh học sinh tuân thủ luật giao thông khi đưa đón con em, tránh tình trạng lấn chiếm lòng đường, gây mất mỹ quan.

Ông Mai Minh Ngoan, Chánh văn phòng Ban ATGT TP Cần Thơ, cho biết: Ban ATGT cũng đã siết chặt trật tự, an toàn giao thông trước cổng trường, công an các địa phương sẽ phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông và tổ chức phân luồng giao thông trên các tuyến đường trọng điểm, đặc biệt là khu vực gần cổng các trường học.

Ban ATGT TP Cần Thơ đã làm việc với Sở GD&ĐT TP Cần Thơ về việc sắp xếp lại lịch sau giờ tan học của các trường trên địa bàn để không bị trùng giờ. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ chủ động tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện, lái xe tham gia đưa rước học sinh vi phạm pháp luật giao thông.

Trong thời gian tới, Ban ATGT TP Cần Thơ sẽ có kế hoạch kiểm tra cùng các đội thanh tra giao thông chủ động lực lượng kiểm tra, đảm bảo các xe đưa đón học sinh hoạt động an toàn, đúng quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mất an toàn giao thông từ việc đỗ xe đón con trước cổng trường