Mang súng giả cướp ngân hàng, lĩnh án tù thật

Thanh Phương| 30/03/2021 22:36
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 30/3, TAND tỉnh Hòa Bình đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Văn Sỹ (SN 1977) trú xã Khoan Dụ (Lạc Thủy, Hòa Bình) về tội “Cướp tài sản".

bicao.jpg

Bị cáo tại phiên sơ thẩm

Theo cáo trạng, để có tiền tiêu xài cá nhân và trả nợ, 8h ngày 29/10/2020, Phạm Văn Sỹ đeo khẩu trang, che biển số xe máy, đội mũ bảo hiểm, mặc áo mưa và mang theo khẩu súng nhựa đi từ huyện Yên Thủy về huyện Lạc Sơn.

Sỹ chọn phòng giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh huyện Lạc Sơn để thực hiện hành vi cướp. Tên này đã đi lại nhiều lần để quan sát và chờ thời điểm hành động. Trưa cùng ngày, khi thấy không còn khách đến giao dịch, Sỹ đã đi vào quầy giao dịch hành động.

Sỹ rút súng ra đe dọa, cướp được số tiền hơn 200 triệu đồng liền nhanh chân ra xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường. Sau đó, Sỹ bỏ trốn khỏi địa phương, đến ngày 3/11/2020 thì bị lực lượng Công an tỉnh Hòa Bình bắt giữ.

Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật để làm lại từ đầu. Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Sỹ mức án 13 năm tù về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm a, khoản 3, điều 168 Bộ luật Hình sự.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mang súng giả cướp ngân hàng, lĩnh án tù thật