Ngày 30/9, Tòa án Nhân dân (TAND) khu vực 3- Huế đã mở phiên tòa sơ thẩm trực tuyến rút kinh nghiệm xét xử vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích” đối với 2 bị cáo Lê Ngọc Nhật (SN 2007) và Lê Ngọc Hòa (SN 2003, cùng trú tại tỉnh Quảng Trị).
Theo cáo trạng, vào khoảng 22 giờ 40 phút ngày 31/01/2025, tại quán nhậu Thiện Beer thuộc thôn Hòa Viện, xã Phong Bình, thị xã Phong Điền, TP. Huế (nay là tổ dân phố Hòa Viện, phường Phong Dinh), nhóm Cái Vạn Việt Hiệp và Nguyễn Trọng Hữu (cùng SN 2006, trú tại tổ dân phố Siêu Quần, phường Phong Dinh) đang ngồi ăn nhậu thì xảy ra mâu thuẫn lời nói với Nhật, đang ngồi ở bàn bên cạnh cùng bạn.
Bực tức, Nhật đã gọi điện cho Hòa (anh con bác ruột) nhờ đến đón về, đồng thời dặn “khi đi nhớ mang theo hàng” - tức là hung khí. Hòa đồng ý và rủ thêm Lê Ngọc Quý (SN 2011, em trai của Nhật) đi cùng. Trước khi đi, Hòa đến nhà bà nội lấy 2 con dao dài đã cất giấu từ trước.
Khoảng 23 giờ cùng ngày, Hòa và Quý đến quán. Thấy nhóm của Hiệp đứng trước cổng, Hòa thả một cây dao xuống đất rồi tay cầm cây dao khác tiến đến thị uy, sau đó 2 bên xảy ra cãi vã và xô xát.
Trong lúc hai bên giằng co, Nguyễn Trọng Hữu tiến vào can ngăn, nhưng Nhật tưởng rằng Hữu đánh Hòa nên nhặt cây dao ở dưới đất lên và chém liên tiếp 2 nhát, gây thương tích cho Hữu.
Không dừng lại, Lê Ngọc Quý nhặt vỏ bọc dao bằng kim loại và đánh mạnh vào đầu Hiệp, gây thương tích. Sau đó, mọi người xung quanh kịp thời can ngăn, nhóm Hòa, Nhật, Quý rời hiện trường, mang dao về nhà cất giấu.
Sáng hôm sau (01/02/2025), cả 3 đến cơ quan Công an trình diện và giao nộp hung khí. Kết quả giám định cho thấy, Nguyễn Trọng Hữu bị tổn hại sức khỏe 29%, Cái Vạn Việt Hiệp bị tổn hại 2%.
Cơ quan tố tụng xác định đây là vụ án đồng phạm giản đơn, trong đó Lê Ngọc Nhật là người khởi xướng, gọi Hòa đến và trực tiếp dùng dao chém Hữu, đóng vai trò chính.
Lê Ngọc Hòa là người chuẩn bị hung khí, chở Quý đi, khởi xướng cuộc ẩu đả và tham gia tấn công Hiệp, giữ vai trò giúp sức tích cực; Lê Ngọc Quý tham gia cùng nhóm và trực tiếp gây thương tích cho Hiệp, nhưng Quý chưa đủ 14 tuổi nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo rất nguy hiểm cho xã hội, thể hiện tính côn đồ, coi thường pháp luật, xâm phạm nghiêm trọng sức khỏe người khác và gây mất an ninh trật tự tại địa phương.
Sau khi xem xét toàn diện các tình tiết, HĐXX đã tuyên phạt Lê Ngọc Hòa 2 năm tù, Lê Ngọc Nhật 2 năm tù cùng về tội “Cố ý gây thương tích”.
Phiên tòa được tổ chức trực tuyến và rút kinh nghiệm, nhằm nâng cao kỹ năng xét xử, đồng thời gửi thông điệp răn đe, phòng ngừa các hành vi giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, nhất là trong lứa tuổi thanh thiếu niên.