Man City không còn cơ hội bảo vệ ngôi vương khi thua nghiệt ngã Tottenham

Minh Anh| 03/02/2020 07:23
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Man City đã có màn trình diễn tệ hại tại vòng 25 khi vừa phải chơi thiếu người và nhận thất bại trước Tottenham. Thua trận này, Man City đã kém Liverpool tới 22 điểm và gần như không còn cơ hội bảo vệ ngôi vương Premier League của mình.

Tại vòng 25 Ngoại hạng Anh, nhà đương kim vô địch Man City sẽ phải thi đấu xa nhà, đụng độ đối thủ "khó nhằn". Tottenham đã áp sát vị trí số 5 của MU trên BXH. Trong bối cảnh Chelsea có trận hòa kịch tính Leicester thì 3 điểm cũng sẽ giúp đội quân của HLV Mourinho tiến gần hơn top 4.

Trận cầu tâm điểm của vòng 25 Ngoại hạng Anh diễn ra với sự chủ động ngay từ những phút đầu tiên của Manchester City. The Citizens tự tin kiểm soát bóng và tạo ra những pha hãm thành nguy hiểm ngay từ đầu. Bên cạnh đó Tottenham chủ động chơi chậm và giữ bóng an toàn bên phần sân của mình.

Man City không còn cơ hội bảo vệ ngôi vương khi thua nghiệt ngã Tottenham

Manchester City chơi chủ động ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu.

Chơi áp sát và chủ động nên đội khách đã có nhiều cơ hội hơn trong phần đầu hiệp 1. Phút 27, Sergio Aguero có cơ hội dứt điểm rất tốt trong vòng cấm, tuy nhiên những đầu ngón chân của Lloris đã khiến bóng chạm cột dọc nảy ra ngoài. 

Sau đó là liên tiếp các cơ hội dành cho đội khách, nhưng họ không thể tận dụng thành công. Những tưởng Man City sẽ có bàn thắng mở tỉ số khi họ được hưởng penalty ở phút 38. Đối diện với quả đá phạt, thủ quân Hugo Lloris đã xuất sắc cản phá thành công cú sút của Gundogan, giữ cho đội nhà không bị thủng lưới trước khi bước vào giờ nghỉ.

Man City không còn cơ hội bảo vệ ngôi vương khi thua nghiệt ngã Tottenham

Cơ hội có nhiều nhưng họ vẫn không thể tận dụng thành công.

Sang hiệp 2, thế trận không có nhiều thay đổi, các học trò của Pep Guardiola vẫn nắm giữ phần lớn thời lượng bóng lăn. Nhưng cũng giống hiệp 1, họ vẫn không thể tận dụng những cơ hội của mình.

Hơn nữa sự thất vọng của cổ động viên càng tăng lên gấp bội khi Zinchenko phạm lỗi non nớt và phải nhận thẻ vàng thứ 2 khiến The Citizens chỉ còn chơi với 10 người ở phút thứ 60. Các cầu thủ Tottenham đã nhanh chóng tận dụng cơ hội này để gia tăng sức ép lên hàng thủ của Man City.

Man City không còn cơ hội bảo vệ ngôi vương khi thua nghiệt ngã Tottenham

Những tình huống phạm lỗi đã khiến Manchester City phải chơi thiếu người.

Phút 63, tân binh Bergwijn của Spurs nhận bóng ở rìa vòng cấm, anh xử lý gọn gàng và có pha bắt vô lê đẳng cấp mở tỉ số cho đội chủ nhà. Có bàn mở tỷ số Tottenham chơi hưng phấn và liên tục đưa bóng vào khu vực 16m50 của đối phương. Chỉ 8 phút sau, đến lượt Son Heung-min tỏa sáng, tiền đạo Hàn Quốc dứt điểm lạnh lùng nhân đôi cách biệt cho Spurs sau khi có bóng thuận lợi ở ngoài vòng cấm.

Những phút sau đó, dù rất nỗ lực nhưng 10 người của Man City là không đủ để làm nên điều kì diệu tại London. Thua trận, Man City đã kém Liverpool tới 22 điểm và gần như không còn cơ hội bảo vệ ngôi vương Premier League của mình.

Man City không còn cơ hội bảo vệ ngôi vương khi thua nghiệt ngã Tottenham

Tottenham đã tận dụng lợi thế hơn người để mở tỷ số trận đấu.

Man City không còn cơ hội bảo vệ ngôi vương khi thua nghiệt ngã Tottenham

Những nỗ lực của Man City là không đủ để làm nên điều kì diệu tại London

Trước đó, Chelsea cùng Leicester rượt đuổi tỷ số kịch tính và cùng nhau chia điểm để trụ lại top 4. Đội chiến thắng trong cuộc đối đầu Leicester vs Chelsea sẽ nắm lợi thế cho suất dự Champions League. Chính vì vậy ngay từ đầu 2 CLB đã nhập cuộc với quyết tâm giành trọn 3 điểm. 

Với tư cách chủ nhà, Leicester là tác giả của đợt lên bóng đầu tiên. Thế nhưng, cơ hội đáng chú ý đầu tiên là của Chelsea. Phút thứ 5, các cầu thủ Chelsea đưa bóng ra khỏi vòng vây và tổ chức phản công. Hudson-Odoi trong thế không bị ai kèm lại sút hụt khi thực hiện cú đá ngay.

Man City không còn cơ hội bảo vệ ngôi vương khi thua nghiệt ngã Tottenham

Leicester là tác giả của đợt lên bóng đầu tiên.

Tỷ lệ kiểm soát bóng của hai bên khá cân bằng, nhưng những cơ hội vẫn không thể trở thành bàn thắng cho đến khi hiệp 2 bắt đầu. Ngay phút 47, Chelsea hưởng quả phạt góc bên cánh trái và Rudiger đón được quả treo bóng của Mount ở phía cột xa để nhảy lên hạ Choudhury và đánh đầu cận thành đánh bại Schmeichel.

Phút 54, Tielemans đưa bóng xuống cánh trái cho Barnes. Anh chạy cắt vào giữa và cú sút bị Christensen chặn lại, nhưng bóng đổi hướng đi về phía góc xa cầu môn khiến Caballero bó tay. 10 phút sau, chủ nhà vươn lên dẫn trước, Chilwell đệm bóng chân phải vào lưới Chelsea, thủ môn Caballero đã ra vào không hợp lý.

Man City không còn cơ hội bảo vệ ngôi vương khi thua nghiệt ngã Tottenham

Hai đội đã "cầm chân" nhau trong suốt hiệp thi đấu đầu tiên.

CĐV Chelsea cũng không cần đợi lâu để có bàn quân bình tỷ số. Phút 71, Rudiger lại bật cao đánh đầu tung lưới Leicester, lần này là quả treo bóng ngoài vòng cấm. Những phút còn lại, hai đội chơi sòng phẳng nhưng không có bàn thắng được ghi thêm.

Như vậy, những kết quả trái ngược ở vòng 25 đang tạo nên màn cạnh tranh cực kỳ hấp dẫn trong cuộc đua top 4 Ngoại hạng Anh. Nếu như Liverpool tiếp tục thể hiện phong độ khủng khiếp với chiến thắng đậm Southampton, thì Man City lại thất bại trước Tottenham và gần như từ bỏ cuộc đua vô địch. Với Tottenham, 3 điểm quý giá này cùng việc cả Chelsea và MU đều không thắng giúp đoàn quân của Mourinho sống lại hy vọng đua top 4.

Man City không còn cơ hội bảo vệ ngôi vương khi thua nghiệt ngã Tottenham

Cơn mưa bàn thắng đã giúp cả hai đội kết thúc với 1 điểm và đứng trụ tại top 4.

Man City không còn cơ hội bảo vệ ngôi vương khi thua nghiệt ngã Tottenham

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh vòng 25.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Man City không còn cơ hội bảo vệ ngôi vương khi thua nghiệt ngã Tottenham