Kinh tế

Malaysia mong muốn hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa với Hải Phòng

Vũ Ba 16/05/2023 - 08:39

Chiều 15/5, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã chủ trì tiếp xã giao ông Dato’ Tan Yan Thai, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Malaysia tại Việt Nam nhân dịp đến thăm và tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại Hải Phòng.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng đã giới thiệu một số nét cơ bản về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Hải Phòng thời gian qua.

malaysia-mong-muon-hop-tac-voi-hai-phong-1-.jpg
Chủ tịch UBND TP Hải Phòng tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Malaysia tại Việt Nam.

Theo đó, Hải Phòng là địa phương nằm trong nhóm có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước, ngay cả trong giai đoạn dịch COVID-19, thành phố vẫn duy trì đà tăng trưởng hai con số. Hải Phòng cũng là một điểm sáng trong thu hút đầu tư FDI và luôn duy trì đứng trong top đầu cả nước.

Tính đến hết tháng 4/2023, trên địa bàn thành phố Hải Phòng có 860 dự án đầu tư còn hiệu lực của các nhà đầu tư đến từ 42 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng số vốn đầu tư đăng ký trên 25 tỷ USD.

Hiện nay, thành phố Hải Phòng đang tập trung xúc tiến và thu hút đầu tư theo hướng phát triển ba trụ cột kinh tế gồm: Công nghiệp - công nghệ cao, cảng biển - logistics, du lịch - thương mại. Vì vậy, thành phố rất hoan nghênh và cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư đến khảo sát, tìm hiểu môi trường đầu tư, hợp tác cùng phát triển.

malaysia-mong-muon-hop-tac-voi-hai-phong-2-.jpg
Chủ tịch UBND TP Hải Phòng và Đại sứ Malaysia trao quà lưu niệm.

Ông Dato’ Tan Yan Thai, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Malaysia tại Việt Nam bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo thành phố Hải Phòng.

Ông Dato’ Tan Yan Thai cho biết, Malaysia có thành phố Klang có nhiều nét tương đồng với thành phố Hải Phòng, đây là điều kiện thuận lợi để hai bên đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác đầu tư cùng phát triển nhất là trong các lĩnh vực công nghiệp, cảng biển.

Đại sứ Malaysia cũng bày tỏ mong muốn thời gian tới, hai bên sẽ có thêm nhiều cơ hội hợp tác đầu tư phát triển về kinh tế, thương mại và cả giao lưu văn hóa, ngoại giao nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Malaysia mong muốn hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa với Hải Phòng