Lưu hành tiền giả, lĩnh án gần 4 năm tù

Hải Vân| 09/03/2015 14:59
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chỉ vì lòng tham mà Trần Thị Châm (sinh năm 1966) tại xã Lê Thiện, huyện An Dương, TP Hải Phòng phải lần thứ 2 rơi vào vòng lao lý.

Lưu hành tiền giả, lĩnh án gần 4 năm tù

Bị cáo Trần Thị Châm trước tòa

Theo lời khai của bị cáo Trần Thị Châm, năm 2012 Châm nhặt được 05 tờ tiền giả mệnh giá 200.000đ/ tờ mang về nhà cất giấu, sau đó bị cáo lên Bắc Giang chơi và đã tiêu thụ được 03 tờ.  Bị cáo đã bị TAND huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang xử phạt 24 tháng tù giam về tội “Lưu hành tiền giả” theo Điều 180 BLHS.

Năm 2014, Trần Thị Châm mãn hạn tù trở về Hải Phòng, mặc dù đã bị kết án về tội “lưu hành tiền giả” nhưng chỉ vì một chút lòng tham, bị cáo lại tiếp tục phạm tội.

Tháng 10/2014, bị cáo đi từ An Dương sang Thủy Nguyên chơi mang theo 02 tờ tiền giả mệnh giá 200.000 đồng đã nhặt được từ năm 2012. Bị cáo đã đến chợ Trịnh Xá thuộc xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên mua 1,5kg khoai lang của bà Phạm Thị Côi với giá trị 22.000đ. Vì không có tiền trả lại nên bà Côi bảo Châm chờ để đi đổi tiền lẻ, khi Châm đang chờ bà Côi mang tiền đến trả lại thì bị Công an xã Thiên Hương bắt quả tang.

Ngày 9/3/2015, TAND Thành phố Hải Phòng đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Châm 3 năm 6 tháng tù giam, phạt bổ sung 10.000.000đ tiền mặt để xung quỹ nhà nước về tội “Lưu hành tiền giả”.

Đây có lẽ là bài học đắt giá cho bị cáo, chỉ vì một chút lòng tham mà một lần nữa lại đẩy mình  vướng vào vòng lao lý.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lưu hành tiền giả, lĩnh án gần 4 năm tù