Tin địa phương

Lực lượng vũ trang TP. Hải Phòng ra quân huấn luyện năm 2024

Vũ Ba 01/03/2024 - 21:01

Sáng 1/3, Bộ CHQS TP. Hải Phòng phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động Đợt thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất”, lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Dự lễ ra quân có Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư Lệnh Quân khu 3; ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH thành phố, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố; lãnh đạo HĐND, UBND thành phố;...

6c234ae2-41d2-497a-8b93-46c2b3b249e5638449020763620988.jpg

Tại buổi lễ, Đại tá Phạm Văn Vương, Chính ủy Bộ CHQS thành phố cho biết, năm 2023, lực lượng vũ trang thành phố đã phối hợp chặt chẽ tổ chức tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tổ chức thực hiện thành công cuộc diễn tập Phòng thủ dân sự, được cấp trên ghi nhận đánh giá cao; tham gia các cuộc hội thi, hội thao do cấp trên tổ chức dành thứ hạng cao, tham mưu giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, ven biển, trên không, nội địa...

Năm 2024 bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, công tác huấn luyện của lực lượng vũ trang thành phố tập trung vào huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị; huấn luyện sát nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn, thực tế chiến đấu và có cường độ cao, lấy thực hành làm chính…

cac-don-vi-tu-ve-du-le-ra-quan-huan-luyen638449019401421730.jpg
Các đơn vị tham gia lễ ra quân.

Với khí thế thi đua sôi nổi, hai đơn vị đã phát động Đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - Tiến lên giành ba nhất”; trong đó tập trung triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Quân ủy Trung ương nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo; tổ chức huấn luyện đúng phương châm, quan điểm, nguyên tắc, các mối kết hợp, huấn luyện cho các đối tượng bảo đảm 100% quân số, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu; tham gia hội thao do cấp trên tổ chức phần đấu giành thành tích cao; tham gia luyện tập diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ hoàn thành tốt nhiệm vụ...

trung-tuong-nguyen-quang-ngoc-uy-vien-trung-uong-dang-uy-vien-quan-uy-trung-uong-tu-lenh-quan-khu-phat-bieu-chi-dao-tai-buoi-le638449023022684195.jpg
Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Tư lệnh Quân khu phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Tư lệnh Quân khu 3 ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2023 của Bộ CHQS và Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố.

Tư lệnh Quân khu yêu cầu, Bộ CHQS thành phố tiếp tục đột phá, đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện; chấp hành nghiêm nội dung, thời gian, quân số huấn luyện theo kế hoạch (chuẩn bị tốt nội dung luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ); tổ chức huấn luyện chặt chẽ, sát yêu cầu nhiệm vụ, tình hình địa phương và đối tượng tác chiến. Bộ CHQS thành phố bám sát phương châm trong huấn luyện; coi trọng huấn luyện thực hành và huấn luyện trong điều kiện phức tạp, nâng cao khả năng cơ động của bộ đội; tăng cường hội thi, hội thao, kiểm tra đánh giá kết quả huấn luyện; kiên quyết chống “bệnh thành tích”; chấp hành nghiêm qui tắc an toàn trong huấn luyện...

cac-dai-bieu-tham-quan-sang-kien-cai-tien-phuc-vu-huan-luyen-cua-bo-chqs-tp638449017352211331.jpg
Đại biểu tham quan sáng kiến, cải tiến phục vụ công tác huấn luyện.

BĐBP thành phố cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huấn luyện cho các đối tượng thuần thục về kỹ thuật, chiến thuật, phương án chiến đấu bảo vệ đồn, trạm; tinh thông về chuyên môn, giỏi về nghiệp vụ; quản lý chặt chẽ vùng biển, nội địa, ngoại biên; chủ động phối hợp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại trên biển.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lực lượng vũ trang TP. Hải Phòng ra quân huấn luyện năm 2024