Lừa đảo chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng, lĩnh 15 năm tù

Thanh Phương| 24/12/2021 15:55
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 24/12, TAND tỉnh Ninh Bình đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Vũ Thị Lệ Thanh (SN 1973, trú tại xã Lưu Phương, huyện Kim Sơn, Ninh Bình) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo hồ sơ vụ án, dù bản thân không có nghề nghiệp ổn định, song Vũ Thị Lệ Thanh vẫn đi nhiều nơi, khoe có quan hệ rộng, thân thiết với nhiều người có chức vụ quyền hạn, có khả năng xin được biên chế, chuyển công tác tại các cơ quan nhà nước, đưa người đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. 

bicao.jpg
Toàn cảnh phiên tòa sơ thẩm

Cơ quan tố tụng xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến năm 2017, Vũ Thị Lệ Thanh đã nhận 24 hồ sơ xin việc, xin chuyển công tác, xin đi xuất khẩu lao động để chiếm đoạt tổng số tiền 2.006.844.000 đồng.

Quá trình điều tra cũng như tranh tụng công khai tại phiên tòa, Thanh đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình. 

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo Vũ Thị Lệ Thanh là nguy hiểm, xâm phạm tới quyền, lợi ích hợp pháp của bị hại, cần phải bị cách ly khỏi xã hội một thời gian dài. HĐXX tuyên phạt bị cáo Vũ Thị Lệ Thanh 15 năm tù giam. Về trách nhiệm dân sự, bị cáo phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lừa đảo chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng, lĩnh 15 năm tù