Tòa tuyên án

Lừa bán vé máy bay giá rẻ, nhân viên kế toán chiếm đoạt hơn nửa tỷ

Phan Hồng 09/09/2024 - 17:46

Trong gần một năm, nữ kế toán trung tâm giáo dục kiêm cộng tác viên bán vé máy bay đã đưa ra thông tin gian dối để nhận tiền bán vé máy bay dạng combo giá rẻ, chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng của nhiều bị hại.

Ngày 9/9, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Trần Thị Hiền Thương (SN 1990) 12 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, cộng án cũ 30 tháng tù, Thương phải chịu mức án 15 năm tù. Đồng thời, buộc bị cáo phải bồi thường số tiền còn chiếm đoạt của các bị hại.

Theo cáo trạng, từ năm 2020, Trần Thị Hiền Thương là nhân viên kế toán tại Trung tâm giáo dục thường xuyên Lê Quý Đôn (quận 1, TP.HCM). Trong thời gian làm việc tại trung tâm, ngoài công việc chuyên môn, Thương còn làm cộng tác viên bán vé máy bay để hưởng hoa hồng.

Tuy nhiên, do làm ăn thua lỗ và không có khả năng thanh toán nợ nên Thương này sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bằng thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối có bán vé máy bay dạng combo giá rẻ để chào mời những người có nhu cầu mua vé máy bay đặt mua vé của Thương. Sau khi người mua vé chuyển tiền, Thương không xuất vé và chiếm đoạt số tiền đã nhận.

Từ tháng 7/2022 đến tháng 08/2023, bằng phương thức và thủ đoạn trên, Thương đã chiếm đoạt của 6 bị hại.

z5812137817864_3f43f60c89189e0e06a8651dbf766f3f(1).jpg
Bị cáo Trần Thị Hiền Thương

Cụ thể, thông qua người bạn, bà H. quen biết với Thương và Thương tự giới thiệu có bán vé máy bay dạng combo.

Sau nhiều lần trao đổi, bà H. với Thương thống nhất mua/bán vé của hãng hàng không Vietnam Airlines gồm 50 vé máy bay hạng phổ thông với giá trọn gói là 40 triệu đồng và 50 vé máy bay hạng thương gia với giá trọn gói là 100 triệu đồng. Ngày 9/7/2022, bà H. chuyển 140 triệu đồng cho Thương.

Thương thỏa thuận với bà H. nếu muốn đặt vé đi thì phải báo trước một ngày (hoặc trễ lắm là 3 giờ) trước giờ bay. Vào dịp Tết là ít nhất 3 tuần.

Ngày 12/7/2022, có việc đi Nha Trang nên bà H. đặt Thương 2 vé hạng thương gia nhưng Thương nói không có vé.

Ngày 13/7/2022, bà H. yêu cầu Thương đặt chuyến bay đi Nha Trang vào ngày 17/7/2022 và về ngày 20/7/2022. Tuy nhiên, Thương vẫn không xuất được vé nên bà H. yêu cầu Thương chuyển trả lại 140 triệu đồng đã nhận.

Tuy nhiên, Thương đưa ra nhiều lý do để hứa hẹn, không trả lại tiền cho bà H. Bà H. đã làm đơn cáo Thương.

Với cùng thủ đoạn trên, Thương đã lừa của 2 bị hại khác, chiếm đoạt hơn 55 triệu đồng.

Công an xác minh tại Tổng công ty hàng không Việt Nam xác định, từ tháng 07/2022 đến tháng 08/2023, Tổng công ty không phát hành vé máy bay dạng combo giá rẻ như Thương đã rao bán cho ba cá nhân trên.

Ngoài ra, Thương đưa ra thông tin gian dối lấy vé máy bay cho thầy, cô của Trung tâm giáo dục thường xuyên Lê Quý Đôn, mua vé cho đoàn khách đi du lịch... để yêu cầu các đối tác bán vé máy bay, xuất vé máy bay bán cho Thương nhưng Thương chỉ thanh toán một ít tiền, số còn lại Thương chiếm đoạt.

Cụ thể, bà N.T.H. là đại lý cấp 2 bán vé máy bay cho Công ty TNHH TMDV Du lịch Ngọc Mai. Ngày 15/7/2023, Thương gọi điện thoại liên lạc với bà H. nói cần đặt vé máy bay cho thầy, cô của Trung tâm giáo dục thường xuyên Lê Quý Đôn đi du lịch, từ Sài Gòn đến Hà Nội.

Sau khi thống nhất phương thức thanh toán, bà H. đồng ý xuất vé máy bay cho Thương. Từ ngày 23/7/2023 đến 31/7/2023, bà H. xuất tổng cộng 49 vé máy bay cho Thương với tổng số tiền hơn 144 đồng (gồm các vé của hãng Vietnam Airlines, Vietiet Air, Bamboo Aiways...).

Trong đó, Thương thanh toán cho bà H. 3 vé chuyến bay từ Vinh đến Sài Gòn vào ngày 30/7/2023 hơn 8 triệu đồng. Riêng 46 vé còn lại, Thương yêu cầu bà H. xuất hóa đơn theo thông tin đơn vị thanh toán là Trung tâm giáo dục thường xuyên Lê Quý Đôn và gửi qua email và zalo của Thương.

Đồng thời, tạo niềm tin cho bà H., Thương đã tự tạo 9 lệnh ủy nhiệm chi ghi tên đơn vị thanh toán là Trung tâm giáo dục thường xuyên Lê Quý Đôn và chụp gửi cho bà H. để bà H. tin tưởng Trung tâm đã thanh toán để bà H. xuất vé.

Từ ngày 25/7/2023 đến ngày 9/8/2023, Thương đã chuyển cho bà H. hơn 43,6 triệu đồng tương ứng với 4 ủy nhiệm chi. Riêng số tiền của 3 ủy nhiệm chi khác thì Thương cho biết lãnh đạo Trung tâm giáo dục thường xuyên Lê Quý Đôn đã duyệt chứng từ, chờ kho bạc chuyển vào.

Sau đó, không thấy Thương chuyển tiền, bà H. gửi thông báo đến Trung tâm giáo dục thường xuyên Lê Quý Đôn yêu cầu thanh toán nhưng Trung tâm cho biết không có bất kỳ hợp đồng nào về mua vé máy bay.

Ngoài ra, Thương chiếm đoạt 280 triệu đồng của hai đại lý bán vé máy bay khác.

Tổng cộng, Thương đã chiếm đoạt của 6 bị hại hơn 547 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lừa bán vé máy bay giá rẻ, nhân viên kế toán chiếm đoạt hơn nửa tỷ