Tòa tuyên án

Lừa bán pháo hoa Bộ Quốc phòng, chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng

Bá Mạnh - Khánh Chi 20/09/2026 15:34

Ngày 20/9, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Trần Thế Khoa về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Bằng thủ đoạn đóng giả cả người bán lẫn người mua, đối tượng đã giăng bẫy chiếm đoạt tiền của 31 nạn nhân trên khắp cả nước.

Kẻ lừa đảo "tay không bắt giặc"

Theo cáo trạng, bị cáo Trần Thế Khoa (SN 1996, trú xã Xuân Hưng, tỉnh Ninh Bình) là lao động tự do. Để có tiền tiêu xài và đầu tư tiền ảo, Khoa lập kế hoạch lừa đảo nhắm vào những người mua pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất.

pháo hoa
Hội đồng xét xử phiên toà.

Từ tháng 4/2025 đến tháng 10/2025, Khoa mua tài khoản Facebook ảo "Dang Thi Mui" để lướt các hội nhóm mua bán pháo hoa. Đối tượng sử dụng nhiều sim rác kết hợp với số chính chủ, liên tục đổi tên Zalo như "Hoang an Mobile", "Phnombenh", "Pháo Hà Nội", "Ha Mobile", "Hoang Alex"... Khoa tự giới thiệu mình tên "An", là chủ đại lý pháo hoa lớn tại Hà Nội nhằm tạo lòng tin. Để kích thích người mua, Khoa chủ động đưa ra mức giá thấp hơn thị trường.

Chiêu trò giăng bẫy... hai đầu

Sau khi chốt đơn và lấy được địa chỉ của khách hàng, Trần Thế Khoa không có hàng để giao. Đối tượng dùng Google Maps tra cứu các cửa hàng kinh doanh pháo hoa chính thống nằm gần nơi cư trú của nạn nhân. Khoa gọi điện cho chủ cửa hàng, giả làm khách địa phương đặt mua đúng chủng loại, số lượng pháo mà nạn nhân đã đặt.

Khoa nói dối chủ cửa hàng là mình bận nên sẽ nhờ người nhà qua kiểm tra, lấy hàng hoặc nhờ đại lý thuê shipper giao tận nơi. Khoa cam kết mình sẽ chuyển khoản thanh toán và dặn cửa hàng tuyệt đối không thu tiền người nhận.

Tiếp đó, Khoa quay sang hướng dẫn nạn nhân đến đại lý hoặc chờ shipper giao pháo tới nhà miễn phí. Khoa dặn kỹ bị hại: Khi nhận hàng chỉ nói là người nhà của An đến lấy; sau khi kiểm tra pháo chuẩn thì phải chuyển tiền ngay vào số tài khoản do Khoa chỉ định thì mới được mang pháo về.

Do được trực tiếp kiểm tra pháo hoa thật tại chỗ, các bị hại hoàn toàn tin tưởng. Họ chuyển khoản tiền vào các tài khoản đứng tên “Hoang Trong An” (một người bạn bị Khoa mượn tài khoản) do Khoa chỉ định.

Ngay khi nhận được tiền chuyển tiếp về tài khoản cá nhân, Khoa lập tức chặn liên lạc với cả bị hại và chủ cửa hàng để chiếm đoạt. Vì các đại lý chính thống không nhận được tiền nên họ giữ pháo lại, khiến người mua mất trắng tiền oan.

31 nạn nhân sập bẫy, thiệt hại hơn 1,2 tỷ đồng

Cơ quan tố tụng xác định, với thủ đoạn xảo quyệt trên, Trần Thế Khoa đã thực hiện trót lọt 31 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền 1.266.398.800 đồng của 31 bị hại.

lua_dao_1.jpg
Bị cáo Trần Thế Khoa tại phiên xét xử.

Các nạn nhân cư trú tại nhiều tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Lào Cai, Thanh Hóa, Phú Thọ, Hà Tĩnh, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nghệ An. Trong đó, nhiều người bị chiếm đoạt số tiền lớn từ hàng chục triệu đến hơn 160 triệu đồng.

Đến nay, Trần Thế Khoa mới chỉ tác động gia đình tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả cho 2 người bị hại là anh Ngô Kim Nghĩa và anh Phạm Văn Hà với tổng số tiền 14.300.000 đồng. 31 bị hại đang yêu cầu bị cáo phải bồi thường số tiền còn lại là 1.252.098.800 đồng.

Xét thấy hành vi của Trần Thế Khoa là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, mang tính chất chuyên nghiệp và xảo quyệt. Sau khi cân nhắc các tình tiết, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Thế Khoa 12 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Lừa bán pháo hoa Bộ Quốc phòng, chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng