An ninh trật tự

Lừa bán người dưới 16 tuổi vào làm phục vụ quán karaoke

PV 10/10/2023 - 19:52

Lừa dối việc nợ tiền, đã đủ tuổi lao động, các đối tượng đã bán một số thiếu nữ (trong đó có người dưới 16 tuổi) vào làm phục vụ tại quán karaoke, để lấy tiền tiêu xài.

Ngày 10/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan này đã triệt phá thành công chuyên án, làm rõ 3 đối tượng liên quan đến vụ án mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi xảy ra tại xã Gia Xuyên (TP Hải Dương).

Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự CA Hải Dương nhận được đơn tố giác những đối tượng lạ mặt lừa bán một số thiếu nữ làm nhân viên phục vụ quán karaoke tại huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự đã xác định được các đối tượng thực hiện hành vi trên là Lê Minh Công (SN 1997, thường trú huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương), Hoàng Văn Toản (SN 2002) và Hoàng Văn Khiêm (SN 2006) cùng thường trú tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Cả 3 đối tượng đều không có nghề nghiệp ổn định, đang ở trọ tại phường Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Các đối tượng khai nhận, do thấy trên mạng xã hội có các tài khoản đăng tin tìm nhân viên nữ để phục vụ tại quán karaoke với giá từ 10-15 triệu đồng/người nên nảy sinh ý đồ tìm kiếm những cô gái có nhu cầu tìm việc làm, nhẹ dạ, cả tin để lừa bán lấy tiền.

Đầu tháng 8/2023, qua mạng xã hội, Công làm quen với Q.T.V (SN 2005; trú huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) và biết V. đang làm nhân viên phục vụ quán karaoke tại Hà Nội. Sau đó, Công tìm cách dụ V. về nhà mình chơi ở Hải Dương.

Ngày 13/8, Q.T.V cùng em họ là Q.T.H (SN 2007; cùng trú xã huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) bắt taxi từ Hà Nội về Hải Dương. Công rủ Khiêm đến ga Phú Thái (huyện Kim Thành) để đón người rồi đưa về nhà trọ tại thị xã Đông Triều. Tại đây, Công tịch thu điện thoại của V. và H. rồi dặn Toản và Khiêm trông không để chị em V. bỏ trốn.

Các đối tượng đã khống chế, sử dụng hung khí đe dọa, buộc V. và H. nghe điện thoại của một người lạ, đồng thời phải nói dối là sinh năm 2003, 2004, là nhân viên phục vụ quán karaoke và đang nợ 33 triệu đồng.

Khoảng 22 giờ ngày 13/8, Công và Toản chở V. và H. đến gặp một người. Tuy nhiên, người này chỉ trả 10 triệu đồng nên các đối tượng không đồng ý bán.

Rạng sáng ngày 14/8, các đối tượng đưa V. và H. di chuyển từ Đông Triều qua nhiều địa điểm khác nhau về đường tỉnh 38B, đoạn qua xã Gia Xuyên (TP Hải Dương) để gặp anh C., chủ một quán karaoke ở huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

Sau khi trao đổi, anh C. đồng ý trả 33 triệu đồng và nhận 2 chị em V. về làm nhân viên phục vụ tại quán karaoke. Số tiền này sẽ được trừ dần vào tiền công của 2 chị em V.

Tuy nhiên, trong quá trình làm việc tại quán karaoke, anh C. phát hiện H. chưa đủ độ tuổi lao động nên đã liên hệ để gia đình đón về.

Ngày 5/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi để tiến hành điều tra.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lừa bán người dưới 16 tuổi vào làm phục vụ quán karaoke