Pháp đình

Lừa bán bé gái 14 tuổi sang Trung Quốc, 2 bị cáo lĩnh án

Gia Ân 30/06/2025 - 17:29

Biết gia đình cháu bé đang cần tiền xây nhà, hai người phụ nữ tại huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã dụ dỗ, lừa bán bé gái 14 tuổi sang Trung Quốc làm vợ cho người đàn ông lạ. Gần 8 năm sau, nạn nhân may mắn trốn được về nước và tố cáo tội ác.

Ngày 30/6, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Cụt Thị Liên (33 tuổi, trú xã Bảo Thắng, huyện Kỳ Sơn) và Cụt Thị Tuyết (36 tuổi, trú xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn) về tội “Mua bán trẻ em”.

a1.jpg
Hai bị cáo tại phiên tòa.

Hồ sơ vụ án thể hiện, vào năm 2016, Cụt Thị Liên nhận được cuộc gọi từ một người phụ nữ tên Moong Thị Y (không rõ nhân thân, đang sinh sống ở Trung Quốc) đặt vấn đề tìm phụ nữ đưa sang Trung Quốc để bán, đổi lại sẽ được hưởng tiền “hoa hồng”. Liên đồng ý và rủ Cụt Thị Tuyết (cháu ruột) cùng tham gia.

Khi biết gia đình anh Lương T.V. (trú huyện Kỳ Sơn) đang muốn cho con gái là Lương T.X. (SN 2002) đi Trung Quốc làm ăn để kiếm tiền xây nhà, Tuyết lập tức tiếp cận. Ngày hôm sau, Liên và Tuyết cùng đến gặp bố mẹ cháu bé để thuyết phục cho con sang Trung Quốc “đổi đời”.

Hai đối tượng nói rằng sang bên đó làm ăn sẽ sung túc, gia đình sẽ nhận được 100 triệu đồng, sau 3 năm con sẽ trở về. Trước sự e ngại của người cha vì con còn nhỏ tuổi, Tuyết và Liên chuyển hướng thuyết phục cháu X., vẽ ra viễn cảnh giúp gia đình có tiền làm nhà. Nghe lời đường mật, cô bé 14 tuổi đồng ý.

Hai ngày sau, Liên và Tuyết đưa cháu X. xuống bắt xe khách đi khỏi địa phương. Sau đó, Tuyết trực tiếp dẫn cháu sang Trung Quốc, còn Liên quay về nhà.

Sang đến nơi, Moong Thị Y đón cháu X. và đưa về nhà. Khoảng 4 ngày sau, cháu bé bị bán cho một người đàn ông Trung Quốc với giá 250 triệu đồng, nhằm làm vợ. Số tiền này, nhóm đối tượng đưa cho gia đình cháu X. 100 triệu đồng, còn 10 triệu đồng Tuyết và Liên chia nhau bỏ túi.

Sau gần 8 năm bị bán sang xứ người, tháng 6/2024, cháu X. may mắn trốn được về Việt Nam và đến cơ quan công an trình báo toàn bộ sự việc. Ngày 26/7/2024, cả Tuyết và Liên ra đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Tuy nhiên, sau khi bị khởi tố, Cụt Thị Liên lại thay đổi lời khai, chối bỏ toàn bộ vai trò và phủ nhận việc tham gia đường dây đưa người sang Trung Quốc.

Cơ quan điều tra đã tiến hành đối chất, cho bị hại, bị cáo Tuyết và những người liên quan nhận dạng. Tất cả đều khẳng định Liên là người trực tiếp tham gia vụ việc.

Tại phiên tòa, bị cáo Cụt Thị Tuyết thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, trong khi bị cáo Cụt Thị Liên quanh co chối tội. Hội đồng xét xử nhận định có đủ căn cứ từ tài liệu hồ sơ, lời khai của bị cáo Tuyết và các nhân chứng để xác định cả hai bị cáo đã phạm tội “Mua bán trẻ em”.

Sau khi xem xét vai trò, mức độ vi phạm của từng bị cáo, HĐXX tuyên phạt Cụt Thị Liên 12 năm tù, Cụt Thị Tuyết 10 năm tù cùng về tội “Mua bán trẻ em”.

Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc bị cáo Liên bồi thường cho bị hại 23 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lừa bán bé gái 14 tuổi sang Trung Quốc, 2 bị cáo lĩnh án