Tin nhanh

Lũ lụt nặng nề, Thủ tướng Giorgia Meloni rời Hội nghị thượng đỉnh G7 sớm

Trâm Anh 21/05/2023 19:27

Hơn 36.000 người đã phải sơ tán và 14 người thiệt mạng sau những trận mưa lớn gây lũ lụt và sạt lở đất. Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã rời Hội nghị thượng đỉnh G7 trước khi cuộc họp kết thúc để đến thăm các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của lũ lụt khi cảnh báo thời tiết đỏ được kéo dài ở vùng Emilia Romagna (Ý).

7415153_21134857_meloni_combo1.jpg
Thủ tướng Giorgia Meloni đến thăm Rimini, một thành phố ở vùng Emilia-Romagna - khu vực bị ảnh hưởng nặng nề của trận lũ lụt.

Các quan chức khu vực cho biết hơn 36.000 người hiện đã buộc phải rời bỏ nhà cửa do lũ lụt chết người ở Đông Bắc Italy, khi nước không ngừng dâng cao nuốt chửng thêm nhiều ngôi nhà và gây thêm hàng loạt vụ sạt lở đất khiến các ngôi làng bị cô lập.

Trận mưa lớn đầu tuần này đã làm 14 người, biến đường phố ở các thành phố và thị trấn của vùng Emilia Romagna thành sông.

Nước đã rút nhưng sau đó mưa lại bắt đầu rơi nhiều hơn, chính quyền khu vực đã phải kéo dài cảnh báo thời tiết đỏ đến Chủ nhật (21/5).

z4364347876004_0d41fe66a8c42ad32dd5ed540167c8ea.jpg
Lực lượng cứu hộ chèo thuyền trên một con đường ngập nước ở Lugo di Romagna, Italy. (Ảnh: The Guardian)

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã rời Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Nhật Bản sớm để giải quyết tình trạng khẩn cấp. “Thành thật mà nói, tôi không thể ở xa Ý trong thời điểm phức tạp như vậy”, bà nói với các phóng viên, đồng thời cảm ơn 5.000 người - từ nhân viên cứu hộ đến tình nguyện viên đã được huy động để giúp đỡ những người bị lũ lụt tấn công.

Bà cũng cảm ơn các nhà lãnh đạo G7 đồng nghiệp của mình vì những đề nghị viện trợ của họ.

Bà Meloni đã đến thăm một số khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất vào Chủ nhật.

z4364362709675_094caa121ba095d80f172e11507b50f6.jpg
Ảnh chụp từ trên cao cho thấy một vùng rộng lớn ngập trong bùn sau khi nước rút.

Các nhà chức trách ở Ravenna (thuộc vùng Emilia-Romagna, miền Bắc Ý) hôm thứ Bảy đã ra lệnh sơ tán ngay lập tức những ngôi làng có nguy cơ cao hơn.

Sở cứu hỏa cho biết một máy bay trực thăng tham gia nỗ lực khôi phục điện đã bị rơi hôm thứ Bảy gần Lugo, làm một trong 4 người trên máy bay bị thương.

Lượng mưa bằng của cả 6 tháng gộp lại đã đổ xuống Emilia-Romagna chỉ trong 36 giờ đã gây ra trận lũ lụt được mô tả là tồi tệ nhất mà đất nước này từng chứng kiến ​​trong vòng một thế kỷ.

Lũ lụt đã gây ra hơn 305 vụ lở đất và làm hư hỏng hoặc đóng cửa hơn 500 con đường trong khu vực.

Thị trưởng Bologna Matteo Lepore hôm qua cho biết “sẽ phải mất hàng tháng, thậm chí ở một số nơi có thể hàng năm” để sửa chữa đường xá và cơ sở hạ tầng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lũ lụt nặng nề, Thủ tướng Giorgia Meloni rời Hội nghị thượng đỉnh G7 sớm