Lời khai của hai nghi phạm dùng mìn nổ cây ATM để trộm tiền

Như Loan| 20/01/2018 08:44
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi mua 2kg thuốc nổ công nghiệp, 5 kíp nổ, 5 đoạn dây cháy chậm, hai đối tượng đem về phòng trọ rồi lấy 2 thỏi thuốc nổ để chế tạo thành 1 quả mìn tự chế và gây nổ cây ATM tại thị xã Cửa Lò.

​Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ 4 nghi phạm gồm Nguyễn Văn Hiệp (19 tuổi); Lương Văn Hòa (23 tuổi); Nguyễn Đình Thành (23 tuổi) và Ngân Văn Dũng (26 tuổi), cùng ngụ huyện Quỳ Hợp để điều tra, làm rõ vụ nổ cây ATM của Ngân hàng Công thương Vietinbank chi nhánh thị xã Cửa Lò xảy ra vào rạng sáng ngày 22/12.

Lời khai của hai nghi phạm dùng mìn nổ cây ATM  để trộm tiền

Hiện trường vụ nổ cây ATM

Bước đầu, cơ quan điều tra làm rõ Nguyễn Đình Thành và Nguyễn Văn Hiệp là hai nghi phạm trực tiếp mang mìn đi gây nổ cây ATM. Hai nghi phạm Lương Văn Hòa và Ngân Văn Dũng là  người bán vật liệu nổ cho Thành.

Tại cơ quan Công  an, Thành và Hiệp khai nhận ngày 21/12, Thành mua 2kg thuốc nổ công nghiệp, 5 kíp nổ, 5 đoạn dây cháy chậm ở Quỳ Hợp đem về phòng trọ của Thành tại TP Vinh.

Sau đó, cả 2 lấy 2 thỏi thuốc nổ để chế tạo thành 1 quả mìn tự chế và đưa đi gây nổ cây ATM tại thị xã Cửa Lò nhằm lấy tiền tiêu xài và trả nợ.

Sau khi gây nổ nhưng không lấy được tiền, cả hai bỏ trốn, đi xe máy về phòng trọ. Đến ngày 15/1 vừa qua, cả 2 lại chế tạo một quả mìn khác để sử dụng trộm xe máy thì bị Công an bắt giữ.

Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan Công an tiếp tục bắt giữ Hòa và Dũng là hai người được xác định là đã bán vật liệu nổ cho Thành.

Trước đó, rạng sáng 22/12, tại cây ATM của Ngân hàng Công thương Vietinbank chi nhánh TX Cửa Lò xảy ra vụ nổ khiến người dân khu phố bàng hoàng.

Sau khi vào cuộc điều tra, ngày 10/1, Công an thị Cửa Lò (Nghệ An) đã khởi tố vụ án để điều tra về hành vi Hủy hoại tài sản.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lời khai của hai nghi phạm dùng mìn nổ cây ATM để trộm tiền