Lời khai ban đầu của nghi phạm vụ thi thể không nguyên vẹn

Như Loan| 27/09/2021 16:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nghi phạm khai nhận là hàng xóm với nạn nhân, do có mâu thuẫn nên đã dùng dao sát hại.

Ngày 27/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 7 cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM vẫn đang tiến hành lấy lời khai với Trần Huy (SN 1987, quê Đà Lạt, Lâm Đồng, tạm trú tại đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, Quận 7) để điều tra về hành vi giết người.

giet-nguoi-o-tphcm.jpeg
Nghi phạm Trần Huy

Tại công an, bước đầu Huy khai là hàng xóm với ông V. (SN 1977, ngụ quận 7) ở con hẻm 645 đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM. Chiều 26/9, cả hai xảy ra mâu thuẫn cự cãi, rồi xông vào đánh nhau.

Trong lúc bực tức, đối tượng Huy dùng dao chém vào cổ ông V. dẫn tới đứt lìa phần đầu nạn nhân. Sau khi gây án, Huy khoá cửa cổ thủ trong nhà.

Sau 30 phút, lực lượng công an đã khống chế, đưa nghi phạm về trụ sở Công an phường, mặt khác tiến hành khám nghiệm hiện trường, phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan công an đã kiểm tra, xác định Trần Huy âm tính với ma tuý, âm tính với Covid-19.

Hiện Công an quận 7 đang hoàn tất hồ sơ bàn giao đối tượng cho Công an TPHCM điều tra theo thẩm quyền.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lời khai ban đầu của nghi phạm vụ thi thể không nguyên vẹn