Lời khai ban đầu của nghi phạm dùng súng AK cướp tiệm vàng ở Huế

Hà An| 04/08/2022 19:48
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau 4 ngày bị bắt, nghi phạm vụ nổ súng cướp tiệm vàng ở chợ Đông Ba, TP Huế đã có lời khai ban đầu với cơ quan điều tra về động cơ thực hiện hành vi phạm tội.

Ngày 4/8, cơ quan điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, đã tiến hành lấy lời khai ban đầu của Ngô Văn Quốc (SN 1984, trú tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, cán bộ Trại giam Bình Điền)- nghi phạm nổ súng cướp tiệm vàng ở chợ Đông Ba, TP.Huế vào trưa 31/7.

vu-cuop-vang-o-hue.jpg
Ngô Văn Quốc trước khi bị bắt.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Quốc khai do bức xúc trong công việc, nghi phạm mang theo súng AK để cướp tại 2 tiệm vàng Hoàng Đức và Thái Lợi ở chợ Đông Ba. Cơ quan điều tra đang tiếp tục đấu tranh với nghi phạm để làm rõ vụ án.

Cơ quan công an cũng đang tiến hành giám định số vàng thời điểm bị cướp và khẩu súng AK mà đối tượng Quốc sử dụng gây án. Bên cạnh đó, việc trưng cầu giám định về ma túy, tâm thần đối với nghi phạm cũng đang được thực hiện theo quy định. Việc giám định việc dự kiến kéo dài khoảng gần 2 tháng.

Trước đó, vào khoảng 12 giờ 30 phút trưa 31/7, Ngô Văn Quốc đi xe máy, mang theo súng AK bất ngờ xông vào 2 tiệm vàng Hoàng Đức và Thái Lợi, đường Trần Hưng Đạo (khu vực trước chợ Đông Ba, TP. Huế) nổ súng chỉ thiên uy hiếp chủ tiệm rồi cướp vàng.

Đáng chú ý, toàn bộ số vàng cướp được, đối tượng ném ra đường gần khu vực chợ Đông Ba. Thời điểm này, rất đông người dân đã dừng lại để nhặt vàng.

Sau đó, được sự khuyên giải của Phó giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, nghi phạm đã hạ súng đầu hàng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lời khai ban đầu của nghi phạm dùng súng AK cướp tiệm vàng ở Huế