Lời khai ban đầu của đối tượng khống chế, sàm sỡ cô gái trẻ trong xóm trọ

Hà An| 01/07/2022 09:25
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nam thanh niên sinh năm 2004 khai nhận, trong lúc đi xe máy ở khu vực Giải Phóng bắt gặp cô gái đi trên đường nên đã nảy sinh ý định sàm sỡ và bám theo cô gái về tận phòng trọ ở phường Kim Liên.

Sau 2 ngày vào cuộc xác minh thông tin một cô gái trẻ bị kẻ lạ mặt xông vào xóm trọ khống chế, sàm sỡ trên địa bàn phường Kim Liên, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã xác định được danh tính nam thanh niên có hành vi “quấy rối tình dục”.

Người này được xác định là N.H.A (SN 2004, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội).

co-gai-bi-sam-so-trong-nha-tro.jpg
Đối tượng khống chế cô gái và có hành vi sạm sỡ. 

Khi bị triệu tập, nam thanh niên khai nhận, rạng sáng 28/6 trong lúc đi xe máy ở khu vực Giải Phóng, A. bắt gặp cô gái đi trên đường nên đã nảy sinh ý định sàm sỡ và bám theo cô gái về tận phòng trọ ở phường Kim Liên để thực hiện hành vi trên.

Hiện, Công an quận Đống Đa cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Trước đó, khoảng 0h22 ngày 28/6, một cô gái mặc áo hồng, đi xe máy vào khu nhà trọ ở phố Đông Tác, phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội.

Lúc này, một nam thanh niên đeo kính, rình mò khu vực trước cổng rồi bất ngờ xông tới khống chế, một tay bịt miệng, tay còn lại có hành động sàm sỡ nạn nhân.

Trước sự kháng cự mạnh mẽ của cô gái, nam thanh niên đã bỏ chạy. Đoạn clip sau đó được lan truyền trên mạng xã hội thu hút quan tâm rất lớn từ dư luận. Nhiều ý kiến chỉ trích, lên án hành vi của nam thanh niên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lời khai ban đầu của đối tượng khống chế, sàm sỡ cô gái trẻ trong xóm trọ