Sáng 23/4, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo: Hà Đức Thành (SN 2005, ở Thanh Hóa); Dương Thế Huy và Phí Mạnh Dương (cùng SN 2006, ở Hà Nội) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”, theo quy định tại điểm b, Khoản 3 - Điều 142 - BLHS.

Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hà Đức Thành mức án 20 năm tù; Dương Thế Huy và Phí Mạnh Dương cùng lĩnh mức án 19 năm 6 tháng tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.
Theo cáo trạng truy tố, khoảng 15h30’ ngày 27/6/2025, cháu K. T. M. (SN 2009, trú tại Hà Nội) được anh P.Đ.H. (SN 2006, là người yêu của cháu M) rủ đến quán lẩu nướng tại khu đất gần cầu Tây Ninh, thuộc xã Phúc Thọ, để uống rượu.
Tại bữa ăn có ba bị cáo Hà Đức Thành, Dương Thế Huy, Phí Mạnh Dương cùng một số người khác. Đến 18h cùng ngày, anh Phí Đăng H. có việc đột xuất nên về trước, hẹn sẽ quay lại đón M. Khoảng 21h, thấy cháu M. đã say rượu, nằm ở sàn phòng ăn, anh H. chưa quay lại nên Hà Đức Thành nảy sinh ý định hiếp dâm.
Để thực hiện ý đồ, Thành "nháy mắt" ra hiệu cho Dương Thế Huy rồi đưa ánh mắt nhìn về phía cháu M. Cáo trạng xác định, Huy hiểu Thành ra hiệu để rủ đưa cháu M. vào nhà nghỉ quan hệ tình dục, Huy "nhếch mép và hất cằm" thể hiện sự đồng ý với Thành. Tiếp đó, Huy tiếp tục nháy mắt với Phí Mạnh Dương, rủ Dương đến nhà nghỉ để thực hiện hành vi giao cấu.
Dù đang trong bữa ăn nhưng Huy đi thanh toán tiền, còn Thành nói với mọi người cứ ngồi lại để Huy và Thành đưa cháu M. về nhà.
Cả hai đi lấy xe máy, đánh thức cháu M. dậy, nói dối sẽ đưa về nhà nên cháu M. đồng ý. Trên đường, Thành điều khiển xe máy, cháu M. ngồi sau ngủ gục vào vai Thành còn Huy ngồi cuối giữ, chở bị hại đến một nhà nghỉ trên Quốc lộ 32, thuộc thôn Phụng Thượng, xã Phúc Thọ. Khi đến nhà nghỉ, cháu M. hỏi “vào đây làm gì?”, Huy trả lời “vào đây tao thuê phòng cho mày ngủ, muộn rồi”.
Sau khi thuê phòng, cháu M. vào nằm sấp trên giường ngủ, không bật điện. Trong trạng thái lơ mơ, cháu M. hỏi “H. đâu?”. Thành trả lời “H. đây” nhằm đánh lừa cháu M. để thực hiện quan hệ.
Do say rượu, cháu M. ngủ thiếp đi, Thành tiến đến lật thiếu nữ nằm ngửa, rồi cùng Huy thực hiện hành vi đồi bại.
Khoảng 20 phút Huy và Thành đưa M. đi, bị cáo Phí Mạnh Dương mượn xe máy chở theo một người bạn đến nhà nghỉ Anh Phương. Đến nơi, Dương hỏi Huy “chúng nó đâu?” thì Huy bảo “trong này chốt cửa rồi”.
Tại nhà nghỉ, Dương cũng thực hiện giao cấu với cháu M., cả ba thay phiên nhau “làm bậy” với thiếu nữ nhiều lần. Đến 22h30’ không thấy cháu M. về, người thân đi tìm thấy M. trong nhà nghỉ, còn Dương, Huy, Thành, thấy có người đến liền bỏ chạy ra ngoài.
Do xấu hổ vì bị xâm hại tình dục, cháu M. dùng dao cạo râu cứa vào vùng cổ và cổ tay để tự sát nhưng được gia đình phát hiện, sơ cứu kịp thời.
Ngày 30/6/2025, cháu K. T. M. đến Công an thị trấn Phúc Thọ (nay là Công an xã Phúc Thọ) trình báo.
Tại tòa, cả ba bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để các bị cáo sớm có cơ hội được trở về với gia đình, xã hội và sớm có cơ hội được làm lại cuộc đời.
Cũng tại tòa, đại diện hợp pháp của bị hại cho biết gia đình các bị cáo đều đã bồi thường cho gia đình bà nên bà không có yêu cầu gì thêm và đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.