TAND quận Kiến An (TP. Hải Phòng) vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Văn Đô (SN 1994, trú tại huyện An Lão, TP. Hải Phòng) về tội “Trộm cắp tài sản”.
Cáo trạng thể hiện, vào khoảng 16 giờ ngày 14/10/2024, Trần Văn Đô sang khu vực quận Kiến An xem có tài sản sơ hở thì trộm cắp lấy tiền tiêu xài.
Đến hơn 19 giờ cùng ngày, Đô thấy cửa hàng của chị Nguyễn Thị Mến (SN 1995, ở phường Văn Đẩu, quận Kiến An) không có ai trông coi.
Lợi dụng sơ hở của chủ nhà, Đô lấy trộm 1 chiếc túi xách bên trong có 21.000.000 đồng.
Với tài sản trộm cắp được, đối tượng đã chi tiêu hết.
Đến ngày 16/10/2024, Trần Văn Đô đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội trên.
Trên cơ sở kết quả điều tra, ngày 21/1/2025, VKSND quận Kiến An đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Trần Văn Đô về tội “Trộm cắp tài sản”, quy định tại điểm g khoản 2 Điều 173 Bộ luật Hình sự.
Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự.
Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, lời khai của bị cáo và các chứng cứ liên quan, HĐXX tuyên phạt bị cáo 42 tháng tù về tội danh nêu trên.