Lợi dụng mưa lũ để trộm cắp tài sản

Phong Vân| 23/10/2020 20:45
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Lợi dụng sơ hở trong lúc người dân đang phải ứng phó mưa lũ, Hoàng Văn Phú và Lê Phú Cam đã cắt khóa quán nhà chị Tống Thị Thanh Nhàn, lấy trộm 1 tivi và 3 quạt cây.

Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, khoảng 8 giờ ngày 22/10, chị Tống Thị Thanh Nhàn (trú tại tổ dân phố 7, phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới) đến Công an phường Đồng Sơn trình báo về việc quán của gia đình bị kẻ gian đột nhập lấy trộm nhiều tài sản.

2-doi-tuong.jpg
Hoàng Văn Phú và Lê Phú Cam (ở giữa) cùng tang vật.

Theo đó, khoảng 6 giờ cùng ngày, chị Nhàn từ nhà đến quán cà phê 370 thuộc tổ dân phố 5, phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới thì phát hiện cửa quán bị kẻ gian cắt ổ khóa và lấy trộm một số tài sản, gồm: 01 tivi màn hình phẳng 49 inch mang nhãn hiệu SONY, trị giá 12 triệu đồng; 03 quạt cây, trị giá gần 1,5 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Đồng Sơn đã khẩn trương triển khai lực lượng, tập trung rà soát các đối tượng nghi vấn địa bàn để xác minh, làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trong thời gian ngắn Công an phường Đồng Sơn thu thập được nhiều tài liệu, chứng cứ và triệu tập 02 đối tượng nghi vấn là Hoàng Văn Phú (SN 1996, trú tại tổ dân phố 8, phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới) và Lê Phú Cam (SN1972, trú tại tiểu khu 5, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình).

Bước đầu đấu tranh, Hoàng Văn Phú và Lê Phú Cam khai nhận: Lợi dụng sơ hở trong lúc người dân đang phải ứng phó lũ lụt đã thực hiện vụ trộm cắp tài sản trên.

Hiện Công an phường Đồng Sơn đã thu giữ toàn bộ tang vật của vụ trộm, đồng thời củng cố tài liệu, lập hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lợi dụng mưa lũ để trộm cắp tài sản