Từ khi ra đời đến nay, Quốc hội luôn thực hiện tốt quyền lập hiến, lập pháp; không ngừng đổi mới tổ chức và hoạt động, phát huy vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân.

Lời mở đầu
Từ khi ra đời đến nay, Quốc hội luôn thực hiện tốt quyền lập hiến, lập pháp; không ngừng đổi mới tổ chức và hoạt động, phát huy vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân.
Kỳ họp thứ 9 của Quốc hội khóa XV được đánh giá là kỳ họp có ý nghĩa lịch sử, với nhiều nội dung hệ trọng, gắn liền với yêu cầu đổi mới, hoàn thiện thể chế, tinh gọn tổ chức bộ máy, được cử tri và nhân dân theo dõi, phấn khởi, kỳ vọng và đồng tình, thống nhất cao. Đây cũng là kỳ họp có khối lượng nội dung về công tác lập pháp nhiều nhất từ trước đến nay, tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng” nhưng vẫn bảo đảm nền nếp, cẩn trọng, kỷ cương, đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật.
Đáng chú ý, tại kỳ họp này Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng với 435/443 đại biểu Quốc hội có mặt tham gia biểu quyết tán thành. Đây được xem là nền tảng để củng cố sự ổn định của hệ thống tài chính - ngân hàng, đồng thời mở ra hành lang pháp lý cho quá trình phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới.
Thực tế hiện nay cho thấy, hệ thống tổ chức tín dụng tại Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ về quy mô và loại hình, với gần 50 ngân hàng thương mại, 2 ngân hàng chính sách, khoảng 27 tổ chức tín dụng phi ngân hàng, gần 1.200 quỹ tín dụng nhân dân và hơn 40 chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Dù giữ vai trò huyết mạch của nền kinh tế, nhưng nhiều ngân hàng vẫn còn tồn tại lỗ hổng trong quản trị, tỷ lệ nợ xấu tiềm ẩn cao, sở hữu chéo và lợi ích nhóm phức tạp, có khả năng ảnh hưởng đến sự ổn định của cả hệ thống. Đặc biệt, việc tiếp cận vốn tín dụng của doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ sản xuất nông thôn, hợp tác xã vẫn còn khó khăn.
Thấy rõ những hạn chế trên, trước đó, tại Phiên họp thứ 46 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã khẳng định rõ: “Tinh thần sửa đổi lần này là nhằm giải quyết những vấn đề hết sức cấp bách trong lĩnh vực tín dụng và ngân hàng”. Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội lưu ý cần “Khẩn trương hoàn thiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Các tổ chức tín dụng, đảm bảo tính thống nhất và khả thi”. Sự chỉ đạo này không chỉ củng cố tính chính danh mà còn thể hiện rõ tinh thần cầu thị và trách nhiệm lập pháp khi luật và đời sống thực tế còn tồn tại những “điểm nghẽn” cần được tháo gỡ.
Trong bối cảnh đất nước bước vào “kỷ nguyên vươn mình” với những cơ hội và thách thức đan xen, việc hoàn thiện Luật Các tổ chức tín dụng trở thành yêu cầu tất yếu. Đây không chỉ là vấn đề của riêng ngành ngân hàng, mà còn là mối quan tâm chung của toàn xã hội, bởi sự ổn định tài chính gắn liền trực tiếp với đời sống người dân, hoạt động của doanh nghiệp và niềm tin vào thể chế.
Từ thực tế đó, Báo Công lý thực hiện chùm bài viết “Ổn định nền kinh tế - tài chính: Quốc hội kiến tạo niềm tin trong kỷ nguyên mới”, mang đến góc nhìn toàn diện về những bước đi kiên định, thận trọng và cầu thị của Quốc hội trong quá trình sửa đổi, hoàn thiện Luật Các tổ chức tín dụng – minh chứng sinh động cho tinh thần “Quốc hội của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”.
Nghị trường không chỉ là nơi làm luật, mà còn là nơi khơi dậy niềm tin và mở ra kỳ vọng về một hành lang pháp lý hiện đại, đồng bộ, tạo nền tảng cho đất nước vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên hội nhập.
Mời bạn đọc đón đọc loạt bài:
Bài 1: Nghị trường Quốc hội xây dựng nền tài chính ổn định cho kỷ nguyên mới
Bài 2: Sửa Luật Các tổ chức tín dụng: Lắng nghe từ thực tiễn, hành động vì niềm tin của nhân dân
Bài 4: Từ nghị trường đến thị trường – Doanh nghiệp bứt phá, tín dụng lan tỏa
Bài 5: Luật Các Tổ chức Tín dụng: Định hình chiến lược phát triển trong dòng chảy tài chính thế giới
Thực hiện: Thượng úy Nguyễn Nhật Anh, Trung uý Lê Trung An, Nhà báo Bùi Anh, Thanh Trà
Ảnh tư liệu: Báo Công lý, Cổng thông tin điện tử Quốc hội, Báo Đại biểu Nhân dân, Báo Nhân Dân, Cổng thông tin Điện tử Chính phủ