Lô kit test Covid-19 và thuốc hơn 10 tỷ đồng không chứng từ

Minh Khang| 15/03/2022 16:04
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Quản lý thị trường vừa thu giữ 60.000 kit test, 230.000 sản phẩm thuốc và là lô hàng liên quan chống dịch lớn nhất từ đầu năm.

Ngày 15/3, Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, Đội quản lý thị trường số 5 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội) vừa phối hợp với Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (Công an quận Hai Bà Trưng) phát hiện, thu giữ lô hàng kit test nhanh, thuốc và thực phẩm chức năng do nước ngoài sản xuất tại khu vực kho thuộc Cảng Hà Nội.

Toàn bộ lô hàng gồm 60.000 kit test nhanh Covid-19 có in chữ "made in China" ngoài vỏ thùng, 3.000 hộp thuốc và 200.000 sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng không có hoá đơn chứng từ, trị giá 10 tỷ đồng.

Lô kit test nhanh Covid-19 có nguồn gốc từ nước ngoài, không có hoá đơn chứng từ bị lực lượng chức năng thu giữ, ngày 14/3. Ảnh: Quyên Lưu

Lô kit test nhanh Covid-19 có nguồn gốc từ nước ngoài, không có hoá đơn chứng từ bị thu giữ, ngày 14/3. Ảnh: Quyên Lưu

Ông Vũ Văn Huyện, Đội phó Đội quản lý thị trường số 5, cho biết đây là lô hàng lớn nhất liên quan đến các mặt hàng phòng chống dịch từ đầu năm. Nếu có dấu hiệu tội phạm, hồ sơ sẽ được chuyển cơ quan điều tra.

Gần đây, nhiều cơ sở cửa hàng kinh doanh cũng như trên các trang mạng xã hội chào bán nhiều sản phẩm liên quan tới điều trị, test Covid-19 nhưng là hàng hóa trôi nổi, không có nguồn gốc xuất xứ, không hóa đơn chứng từ và không được cơ quan chức năng cấp phép lưu hành.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lô kit test Covid-19 và thuốc hơn 10 tỷ đồng không chứng từ