Lở đất và nổ khí gas tại Trung Quốc gây nhiều thương vong

TG| 15/11/2015 20:59
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 15/11, chính quyền địa phương cho biết, số người thiệt mạng trong trận lở đất tại tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc đã tăng lên 21 người, trong khi 16 người vẫn mất tích.

Trước đó, mưa lớn tối 13/11 đã khiến bùn, đá trôi xuống chôn vùi 27 ngôi nhà và khiến 21 ngôi nhà chìm trong nước tại làng Lidong, quận Liên Đô, thuộc tỉnh Chiết Giang. Hơn 2.300 nhân viên cứu hộ đã được triển khai. Chính quyền thành phố Lệ Thuỷ (Lishui) cho biết đã tìm thấy tổng cộng 21 thi thể và đến nay mới chỉ giải cứu được một người còn sống.

Lở đất và nổ khí gas tại Trung Quốc gây nhiều thương vong

 

Lở đất và nổ khí gas tại Trung Quốc gây nhiều thương vong

Hiện trường vụ tai nạn

Lở đất và nổ khí gas tại Trung Quốc gây nhiều thương vong

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất

Cùng ngày 15/11, một vụ nổ khí gas tại Khu tự trị Nội Mông Trung Quốc đã khiến 27 người bị thương, trong đó có 3 người đang trong tình trạng nguy kịch. Vụ việc xảy ra vào khoảng 7h sáng (giờ địa phương) tại một nhà hàng phục vụ đồ ăn nhanh ở khu vực Hohhot.

Nguyên nhân vụ việc được xác định do nhân viên nhà hàng xử lý khí đốt hoá lỏng không đúng cách. Công tác điều tra đang được tiến hành.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lở đất và nổ khí gas tại Trung Quốc gây nhiều thương vong