Sáng 26/5, TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Tô Thanh Duy (SN 1985, ngụ xã Tây Yên, huyện An Biên, Kiên Giang) và Tô Thanh Vũ (SN 1987, ngụ xã Tân Hiệp A, huyện Tân Hiệp, Kiên Giang) về tội “Cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử”, liên quan đến đánh bắt hải sản vi phạm quy định IUU.
Theo cáo trạng, ông Huỳnh Minh Hải (ngụ thành phố Rạch Giá, Kiên Giang), là chủ 02 tàu cá KG-93705-TS và KG-9334-TS, đã giao cho Duy làm thuyền trưởng tàu KG-93705-TS và Vũ làm thuyền trưởng tàu KG-9334-TS (Duy và Vũ là anh em ruột).
Ngày 15/2/2024, 02 tàu xuất bến đi đánh bắt hải sản trên vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Tuy nhiên, do đánh bắt ít hải sản, 02 tàu chuẩn bị hết nhiên liệu. Đến khoảng 11 giờ 12 phút ngày 16/5/2024, trong khi đang hoạt động trên vùng biển Việt Nam, Duy và Vũ đã tắt thiết bị giám sát hành trình của 02 tàu nhằm che giấu vị trí, sau đó điều khiển tàu sang vùng biển Malaysia để tìm mua dầu.
Trên đường quay về, cả 02 đã thực hiện hành vi đánh bắt hải sản trái phép tại vùng biển Malaysia, thu được khoảng 02 tấn cá các loại. Khi phát hiện tàu Cảnh sát biển Malaysia tuần tra, 02 tàu đã kéo lưới lên và quay trở về vùng biển Việt Nam.
Ngày 26/5/2024, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vùng 4 đã chặn bắt giữ 02 tàu này về hành vi vô hiệu hoá thiết bị giám sát hành trình trong quá trình hoạt động trên biển đối với tàu có chiều dài từ 15 đến 24 mét.
Đến ngày 19/11/2024, Tô Thanh Duy và Tô Thanh Vũ bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử” theo quy định của pháp luật.
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Tô Thanh Duy 7 năm 6 tháng tù, Tô Thanh Vũ 7 năm tù, cùng tội danh nói trên.