Ngày 17/6, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” quy định tại khoản 3, Điều 348, Bộ luật Hình sự đối với 4 bị cáo.
Bốn bị cáo gồm: Nguyễn Duy Dũng (SN 1980), Nguyễn Ngọc Phong (SN 1984), Phạm Trường Giang (SN 1989), Nguyễn Thanh Tuyền (SN 1982), tất cả cùng trú tại TP Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.
Nguyễn Duy Dũng là lái xe chở khách tự do nên đã đăng ký số điện thoại và thông tin telegram của mình lên các hội “nhóm xe tiện chuyến” để nhận chở khách dịch vụ.
Ngày 01/12/2024, Dũng nhận lời chở 12 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ TP Hạ Long, Quảng Ninh vào TP Hồ Chí Minh với giá 120 triệu đồng qua người có tài khoản Telegram “Hoàng Phi Hồng”, tự xưng tên “Ròm”. Thời gian đón khách là chiều ngày 06/12/2024, địa điểm đón sẽ được thông báo sau.
Ngày 04/12/2024: Một tài khoản Telegram khác tên “Tiến Thịnh” liên hệ với Dũng và thông báo địa điểm đón tại cổng chính Khu du lịch Tuần Châu, TP Hạ Long.
Dũng không trực tiếp đi mà thuê Nguyễn Ngọc Phong (quen biết gần nhà) với giá 60 triệu đồng để thay thế. Phong nhận lời, được cung cấp thông tin xe và liên hệ “Tiến Thịnh”.
Để thuận tiện trong việc lái xe đường dài, Phong tiếp tục rủ thêm Phạm Trường Giang (quen trên nhóm tìm việc làm) hỗ trợ lái xe với thù lao 4 triệu đồng và Nguyễn Thanh Tuyền (quen ngoài xã hội), người đang giữ giấy tờ xe của Phong, Phong có nợ 10 triệu đồng.
Bản thân Tuyền cũng muốn đi TP Hồ Chí Minh chơi nên Phong thỏa thuận với Tuyền, chi phí ăn uống dọc đường và đi lại do Phong thanh toán. Sau khi nhận tiền công chở khách thì Phong sẽ trả số tiền đã mượn và cho Tuyền một khoản tiền tùy theo giá trị hưởng lợi.
Đêm 05/12/2024, Phong đón Giang và Tuyền, đến điểm hẹn tại Khu du lịch Tuần Châu. Đến 1h55 sáng 06/12/2024, nhóm Phong nhận 12 người Trung Quốc từ một người lạ mặt, bắt đầu hành trình vào TP.HCM.
Đến khoảng 14h45 ngày 06/12/2024, khi xe đi qua cao tốc Cam Lộ – La Sơn, thuộc xã Phong Mỹ, thị xã Phong Điền, TP Huế, bị lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra và phát hiện 12 người Trung Quốc không có giấy tờ tùy thân, cả nhóm bị đưa về Công an TP Huế để làm việc.
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Duy Dũng 5 năm 3 tháng, Nguyễn Ngọc Phong 5 năm 1 tháng tù, Phạm Trường Giang và Nguyễn Thanh Tuyền cùng mức án 5 năm tù.