Tòa tuyên án

Lĩnh án tù vì đưa người khác nhập cảnh trái phép

PV 24/08/2023 - 08:52

TAND tỉnh Cao Bằng vừa mở phiên tòa xét xử Đặng Đình Quyết (sinh năm 1980), Vũ Duy Đảo (sinh năm 1985), cùng thường trú tại tại TP. Hải Phòng, về tội "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép".

tand-cb(1).jpg
Bị cáo Đặng Đình Quyết (sinh năm 1980) và Vũ Duy Đảo (sinh năm 1985).

Khoảng tháng 11/2022, Nguyễn Danh Đô liên lạc qua zalo rủ Đảo đến Cao Bằng làm việc, Đảo đồng ý và rủ Quyết đi cùng.

Tối 18/11/2023, Đảo và Quyết đến thành phố Cao Bằng. Hôm sau, Đô gặp Đảo, Quyết bàn việc đón người nhưng không rõ số lượng người nhập cảnh.

Khoảng 21 giờ ngày 20/11/2022, Đô, Đảo và Quyết mỗi người điều khiển một xe máy đến khu vực biên giới thuộc huyện Trùng Khánh để đón người. Khi đến nơi hẹn có một người đàn ông ra tín hiệu bằng đèn pin, các đối tượng đón được người Trung Quốc để chở ra thành phố Cao Bằng.

Khoảng 15 phút sau, khi đang di chuyển, các đối tượng bị Tổ công tác Công an huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng phát hiện, ngăn chặn.

Đảo và Quyết bị lập biên bản phạm pháp quả tang đang chở ba công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Đô lợi dụng sơ hở, chở theo người Trung Quốc chạy thoát.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét, HĐXX TAND tỉnh Cao Bằng đã tuyên phạt bị cáo Đặng Đình Quyết 18 tháng tù giam, bị cáo Vũ Duy Đảo 24 tháng tù giam về tội "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lĩnh án tù vì đưa người khác nhập cảnh trái phép