Lĩnh án 7 năm tù vì dùng dao đâm mẹ vợ cũ

Mạnh Hùng| 10/09/2021 17:19
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tức giận vì cho rằng mẹ vợ cũ xúi giục con gái ly hôn với mình, Lê Chí Tâm đã hung hãn dùng dao đâm bà Tuất trọng thương.

6759c84a-4444-4b72-b46f-193c30532cc9(1).jpeg
Bị cáo Tâm tại phiên toà xét xử

Mới đây, TAND tỉnh Quảng Nam đã mở phiên toà xét xử đối với bị cáo Lê Chí Tâm (SN 1972, trú tại phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) về tội “Giết người”, theo quy định tại điểm n, Khoản 1, Điều 123 - BLHS năm 2015.

Bị hại trong vụ án là bà Hà Thị Tuất (SN 1958, trú tại thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam – là mẹ vợ cũ của bị cáo Tâm).

Theo cáo trạng truy tố, Lê Chí Tâm kết hôn với chị Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1980, ở thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, Quảng Nam), là con của bà Hà Thị Tuất. Tuy nhiên, đến khoảng giữa tháng 5/2020 vợ chồng Hà và Tâm đã ly hôn đường ai nấy đi.

Sau khi ly hôn, Tâm vẫn thường xuyên thực hiện quyền thăm nom, quản lý con chung là cháu Lê Chí Cường. Vào khoảng 10h ngày 16/10/2020, sau khi chở con đi học, Tâm đi về nhà bà Tuất để nghỉ ngơi. Tại nhà mẹ vợ cũ, Tâm nằm trên võng, suy nghĩ về chuyện ly hôn của vợ chồng mình trước đây nên cảm thấy bực tức.

Tâm cho rằng, chuyện vợ chồng mình ly hôn là do bà mẹ vợ xúi giục. Lúc này, Tâm thấy bà Tuất ngồi vo gạo tại khu bếp phía sau nhà, Tâm đi tới gần bà Tuất rồi nói: “Chuyện ly hôn của vợ chồng con má phải chịu trách nhiệm”, vừa nói Tâm vừa rút con dao trong ống đũa gần chỗ bà Tuất ngồi đâm thẳng vào hông trái của bà Tuất.

Bị con rể cũ đâm bất ngờ, bà Tuất quay lại hất con dao ra và ngồi bẹp xuống đất rồi đạp chân, quơ tay để chống đỡ nhưng vẫn bị Tâm tiếp tục dùng dao đâm thẳng vào vùng bụng, vùng hạ vị nhiều nhát. Khi con dao bị cong thì Tâm dừng tấn công mẹ vợ cũ, sau đó Tâm bỏ đi.

Đến 10h30’ ngày 16/10/2020 Tâm đã tới cơ quan công an thị trấn Đông Phú để đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đối với bà Hà Thị Tuất, sau khi bị con rể cũ đâm đã được đưa đi cấp cứu kịp thời, khoảng vài ngày sau đó bà Tuất đã được xuất viện; Cơ quan chức năng xác định bà Tuất bị thương tích 9%.

Tại phiên toà xét xử, bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình và mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho mình.

Khép lại phiên xử, HĐXX sơ thẩm TAND tỉnh Quảng Nam đã quyết định tuyên phạt mức án 7 năm tù đối với bị cáo Lê Chí Tâm về tội “Giết người”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lĩnh án 7 năm tù vì dùng dao đâm mẹ vợ cũ