Tòa tuyên án

Lĩnh án 7 năm tù vì đánh người gây thương tích

Thế Minh 22/01/2024 - 16:20

Kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, chiều 22/1, TAND tỉnh Phú Yên tuyên phạt bị cáo Hoàng Ngọc Kiên (SN 1994, trú tại TP. Tuy Hoà, Phú Yên) 7 năm tù về tội “Giết người”.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 22 giờ ngày 11/11/2022, anh Nguyễn Ngọc M. (SN 1992, trú tại TP. Tuy Hòa, Phú Yên) điều khiển xe mô tô trên đường Mậu Thân thuộc TP. Tuy Hòa thì gặp và đi theo hỏi Kiên chỗ ở của chị T. (vợ Kiên).

Kiên không trả lời nên anh M. và Kiên dùng chân đạp xe của nhau rồi xô xát qua lại nhưng không ai bị thương tích, sau đó cả hai người đi về.

z5095407323112_39e32b0c297871773fd2eb9791ae80ea.jpg
Bị cáo Kiên tại phiên tòa

Đến khoảng 12 giờ ngày 12/11/2022, anh M. đến nhà trọ của Kiên và chị T., dựng xe trước cổng vẫy tay vào trong nhà, Kiên nhìn thấy thì chạy ra hỏi anh M. đến làm gì. Anh M. trả lời tìm chị T. vợ Kiên để nói chuyện nợ nần.

Chị T. ra nói chuyện với anh M. về chuyện nợ tiền của gia đình anh M.. Trong lúc đang nói chuyện, thấy Kiên trong nhà, nên anh M. buông lời thách thức đánh nhau.

Thấy vậy, Kiên chạy ra xô xát với anh M. thì được chị T. can ngăn, đẩy Kiên vào nhà. Tuy nhiên, bực tức việc bị anh M. xúc phạm, Kiên liền đi kiếm cây gỗ rồi chạy đến đánh anh M. nhiều cái vào đầu.

Bị đánh, anh M. giơ tay lên đỡ thì bị trúng vào cẳng tay, gây thương tích. Sự việc dừng lại khi mọi người can ngăn, đẩy Kiên vào trong nhà.

Anh M. được điều trị thương tích kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng, tỉ lệ thương tật là 10%.

Kiên đã bồi thường cho bị hại 6 triệu đồng, bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Căn cứ vào tình tiết của vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Kiên 7 năm tù về tội giết người.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lĩnh án 7 năm tù vì đánh người gây thương tích