Lĩnh 9 tháng tù vì tự ý đào mộ, tẩm dầu đốt hài cốt

Ngọc An| 21/02/2021 11:24
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Dù chưa được sự đồng ý của thân nhân người quá cố nhưng Quýnh vẫn thuê người đào mộ, tẩm dầu đốt hài cốt rồi đem tro cốt gửi vào chùa.

TAND huyện Cái Bè (Tiền Giang) vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lâm Văn Quýnh, SN 1964, thường trú số 47/17, đường Hòa Bình, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh, về tội “Xâm phạm mồ mả, hài cốt” theo quy định tại khoản 1 Điều 319 BLHS.

hien_truong.jpg
Hiện trường vụ án

Theo cáo trạng, vào ngày 27/9/2019, ông Văn Hữu Kiệm, SN 1957 và vợ tên Nguyễn Thị Kim Dung, SN 1966 cùng thường trú ấp Hậu Vinh, xã Hậu Thành, huyện Cái Bè chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa đất số 813, tờ bản đồ số 24, diện tích 603,5 m2 đất tọa lạc ấp Hậu Vinh, xã Hậu Thành, huyện Cái Bè, cho Lâm Văn Quýnh.

Trên phần đất này có ngôi mộ của bà Trần Thị Hoằng (mẹ ruột bà Dung) được người thân chôn cất vào năm 2011.

Do muốn chuyển nhượng thửa đất trên cho người khác nên sáng ngày 11/5/2020, Lâm Văn Quýnh đã tự ý thuê anh Nguyễn Minh Hùng, Nguyễn Hữu Của, Huỳnh Minh Dương đào mộ, bốc hài cốt của bà Trần Thị Hoằng.

Sau đó, Lâm Văn Quýnh tẩm dầu đốt hài cốt và lấy tro cốt đem gửi vào chùa Phước Long khi chưa được sự đồng ý của thân nhân người quá cố.

Với hành vi trên, HĐXX đã tuyên Quýnh 9 tháng tù.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lĩnh 9 tháng tù vì tự ý đào mộ, tẩm dầu đốt hài cốt