Lĩnh 7 năm tù vì trộm 40.000 USD trong xe ô tô

29/04/2021 13:49
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 29/4, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Phạm Anh Tuấn (35 tuổi, ở quận Ba Đình, Hà Nội) 7 năm tù về tội trộm cắp tài sản, theo khoản 4, điều 173, Bộ luật hình sự.

Phạm Anh Tuấn là lái xe hợp đồng đưa đón nhân viên cho công ty Lotte (số 54 phố Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình).

Khoảng 11h ngày 19/11, Tuấn điều khiển xe ô tô đưa nhân viên công ty đến sảnh rồi cho xe xuống tầng hầm B4 của tòa nhà Lotte Center đỗ.

tuan.png
Bị cáo Tuấn tại tòa. Ảnh: Thanh Nam/TTO

Khi đến tầng B3, Tuấn thấy có chiếc xe Nissan, cửa trái phía sau xe khép hờ, xung quanh không có người nên đã mở cửa trộm cắp tài sản.

Tuấn lục tìm bên trong xe có chiếc cặp da và lấy được 4 cọc tiền USD (mỗi cọc có 10.000 USD) rồi đóng cửa xe lại như cũ. Tuấn giữ lại 1.000 USD và mang toàn bộ số tiền đã lấy trộm được về nhà cho vợ cất giữ. Vợ Tuấn không biết đây là tiền chồng trộm cắp.

Biết hành vi của mình bị camera giám sát dưới tầng hầm ghi hình, ngày hôm sau Tuấn tới công an đầu thú và nộp lại số tiền.

Bị cáo xin được hưởng khoan hồng, bị hại cũng xin giảm án cho bị cáo. 

Cân nhắc các tình tiết, HĐXX tuyên mức án như trên đối với Tuấn.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lĩnh 7 năm tù vì trộm 40.000 USD trong xe ô tô