Tòa tuyên án

Lĩnh 20 năm tù vì vận chuyển ma túy thuê

Thanh Phương 01/04/2023 11:12

Ngày 31/3, TAND tỉnh Hòa Bình đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Mạnh Cường (SN 1969, trú tại phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội) về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Mạnh Cường là lái xe taxi trên địa bàn Hà Nội. Cường có quen biết với 1 người đàn ông ở huyện Nho Quan, Ninh Bình, thuê trọ tại thôn Phương Nhị, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

matuy_hb31.3.jpg
Bị cáo Nguyễn Mạnh Cường tại phiên sơ thẩm

Người này đã nhờ Cường tới khu vực cột mốc H1/149 Quốc lộ 6 để lấy gói ma túy đã cất giấu từ trước đó về cho mình và hứa trả công cho Cường 5 triệu đồng sau khi xong việc.

Khi đang trên đường mang ma túy về thì Cường bị cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình phát hiện, bắt giữ.

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Mạnh Cường đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bị cáo nhận thức pháp luật còn hạn chế, hám lợi nên đã vi phạm pháp luật mong nhận được sự khoan hồng.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Mạnh Cường 20 năm tù giam về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” được quy định tại điểm h, khoản 4, điều 250 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lĩnh 20 năm tù vì vận chuyển ma túy thuê