Ngày 23/4, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Tuấn Huy (30 tuổi, trú tại phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An) về tội Giết người. Nạn nhân trong vụ án là anh Phạm T.T. (SN 1994, trú cùng địa phương).
Huy và anh T. là bạn bè. Đêm muộn ngày 3/8/2024, cả hai cùng đi hát karaoke, nhưng anh T. về trước. Đến khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, vợ anh T. đến quán karaoke thì xảy ra mâu thuẫn với Huy. Trong lúc cãi vã, Huy đã dùng tay đánh vợ của bạn.
Biết vợ bị bạn đánh, anh T. gọi điện cho Huy để trách móc và yêu cầu Huy ra cổng gặp mặt. Cho rằng anh T. đến nhà để đánh nhau, Huy lấy con dao nhọn giắt sau lưng quần rồi đi ra đứng trước cổng.
Anh T. vừa đến trước cổng nhà Huy thì mở cốp xe máy và buông lời chửi tục. Thấy vậy, Huy nghĩ bạn mình đang lấy hung khí nên rút dao đâm trúng vùng ngực anh T.
Bị đâm, anh T. bỏ chạy. Huy đuổi theo thì bị anh T. quay lại chống trả, đâm sượt vào vùng mạn sườn và lưng. Khi anh T. ngã xuống, Huy đâm thêm một nhát vào lưng. Nạn nhân tiếp tục bỏ chạy được một đoạn thì ngã lần hai.
Dù anh T. nói đã bị đâm trúng nhưng Huy vẫn cho rằng bạn đang giả vờ nên tiếp tục đạp vào người anh T. Chỉ đến khi thấy bạn chảy nhiều máu, Huy mới dừng tay.
Sau đó, Huy gọi xe cấp cứu và đưa anh T. đến bệnh viện, nhưng nạn nhân đã không qua khỏi.
Nguyên nhân tử vong được xác định là do suy hô hấp, suy tuần hoàn cấp vì đa vết thương gây thủng phổi, đứt gan.
Sau khi gây án, Trần Tuấn Huy đến công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.
Cơ quan chức năng đưa Huy đi giám định, kết luận: trước, trong và sau khi gây án, bị cáo bị rối loạn tâm thần và hành vi.
Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội nhưng khi được hỏi lý do gây án thì trả lời “không nhớ”. Huy thể hiện sự ăn năn hối lỗi và xin lỗi gia đình bị hại.
Sau sự việc, bị cáo đã tác động gia đình bồi thường cho phía bị hại 215 triệu đồng. Tuy nhiên, gia đình bị hại yêu cầu bị cáo phải bồi thường hơn 1,5 tỷ đồng.
Xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như: đầu thú, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi; đã bồi thường một phần tổn thất cho gia đình bị hại..., HĐXX tuyên phạt Trần Tuấn Huy 17 năm tù về tội Giết người.
Về phần dân sự, tòa buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại hơn 268 triệu đồng, đồng thời cấp dưỡng cho ba con của bị hại mỗi cháu 1,2 triệu đồng/tháng cho đến khi đủ 18 tuổi (được trừ đi khoản đã bồi thường).