Lĩnh 16 năm tù vì đâm chết bạn cùng phòng trọ

Hồ Huy| 10/04/2020 14:55
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nguyễn Minh Tùng (26 tuổi, trú Mỹ Tho, Tiền Giang) vừa bị TAND tỉnh Đồng Nai tuyên 16 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, Nguyễn Minh Tùng trọ cùng với anh Hồ Ngọc Minh (SN 1974) tại tổ 11, khu phố Bình Dương, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Lĩnh 16 năm tù vì đâm chết bạn cùng phòng trọ

Bị cáo Tùng tại phiên tòa

Đầu năm 2019, anh Minh mượn của bà Trần Thị Ánh, SN 1964 (ở trọ sát phòng của Tùng và anh Minh) số tiền 1,6 triệu đồng nhưng chưa trả.

Tối ngày 19/5/2019, bà Ánh sang phòng trọ gặp anh Minh đòi nợ nhưng Minh không có tiền để trả. Khi bà Ánh đi về phòng, thì Tùng cầm tiền sang phòng trả cho bà Ánh.

Khi Tùng đi về phòng thì thấy anh Minh đi sang phòng trọ của bà Ánh nói chuyện. Lúc này, Tùng nghe anh Minh có lời lẽ xưng hô “mày“, “tao“ với bà Ánh nên cho rằng anh Minh đã mượn tiền của bà Ánh không trả mà lại có lời lẽ hỗn láo.

Bực tức, Tùng đã lấy 1 con dao có sẵn tại phòng trọ, đi sang phòng trọ của bà Ánh đâm 1 nhát trúng lưng trái anh Minh. Thấy máu chảy nhiều, bà Ánh bảo Tùng lấy xe máy chở anh Minh đi cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, anh Minh tử vong.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lĩnh 16 năm tù vì đâm chết bạn cùng phòng trọ