Lĩnh 11 năm tù về tội “Phá hủy công trình quan trọng về an ninh quốc gia”

Trần Sỹ| 16/11/2021 14:32
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng ngày 16/11, TAND tỉnh Gia Lai đã đưa bị cáo Huỳnh Anh Hồng (SN 1968, hộ khẩu thường trú tại: tổ 11, phường Yên Đỗ-TP Pleiku), ra xét xử sơ thẩm công khai về tội “Phá hủy công trình quan trọng về an ninh quốc gia”.

Theo cáo trạng truy tố, vào khoảng tháng 02/2021, Huỳnh Anh Hồng đến làng Ia Tong, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai thuê nhà để mở tiệm sửa chữa điện cơ. Do không có tiền để mua vật liệu chế tạo máy ép thủy lực nên Hồng nảy sinh ý định lấy các thanh giằng sắt ở trụ điện của đường dây 500KV ở làng Ia Tong, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai để chế tạo.

Sau khi quan sát thấy thanh ốc, bulong của trụ điện cỡ 30, Hồng về nhà lấy cờ lê cỡ 27 mài rộng ra thành cỡ 30 và chuẩn bị thêm 01 kìm bấm chết và 01 bao tải màu đỏ để đựng thanh giằng khi tháo trộm được.

pha-hoai-cong-trinh-an-ninh-quoc-gia.jpg
Bị cáo Huỳnh Hồng Anh tại phiên tòa xét xử

Tính từ đầu tháng 3 đến giữa tháng 3/2021, Hồng đã 5 lần đến 3 trụ điện số 2338, 2333, 2332 đường dây 500KV tháo trộm 12 thanh giằng ngang trụ điện (kích thước L65x5x1000mm, ký hiệu “28A-D316”), 30 bộ bulong (trong đó 24 bộ bulong dài 55mm, ký hiệu “Y.S M20x50 5.8”; 06 bộ bulong dài 20cm, ký hiệu “M.YS 5T” để làm bậc thang của trụ điện). Tuy nhiên, quá trình tháo trộm các thanh giằng trên 03 trụ điện 500KV, Hồng làm rơi mất 02 bộ bulong ngắn nên còn lại 22 bộ bulong ngắn.

Giữa tháng 3/2021, Hồng mang một số thanh giằng đến một tiệm tiện hàn và tiệm lạc xoong ở đường Hùng Vương-TP Pleiku, để khoan lỗ, đồng thời mua thêm một số vật liệu khác để chế tạo máy ép thủy lực như sắt, lò xo, bulong, con đội thủy lực...

Từ khoảng giữa tháng 3 năm 2021 đến đầu tháng 4 năm 2021, Hồng đã sử dụng tổng cộng 12 thanh giằng, 22 bộ bulong ngắn, 06 bộ bulong dài và các vật liệu mua ở tiệm lạc xoong trên chế tạo được 01 máy ép thủy lực (bằng kim loại, chiều cao 130cm, chiều rộng 50cm, đỉnh chóp rộng 14cm; tại vị trí thân thanh sắt có ký hiệu “28A D316”, được hàn gắn bằng 22 bộ bulong dài 55mm có ký hiệu “Y.S M20x50, 5.8”; 06 bộ bulong dài 20cm đã bị cắt ghép có ký hiệu “M.YS, 5T”). Sau đó, Hồng đổ bê tông cố định máy ép thủy lực trước sân nhà và dùng sơn màu cam và đen sơn lên máy ép thủy lực.

Ngày 06/4/2021, Truyền tải điện Gia Lai, Công ty truyền tải điện 3 phát hiện tại các vị trí trụ điện số 2332, 2333, 2338 thuộc đường dây 500KV Pleiku – Đăk Nông tại xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai bị mất trộm 12 thanh giằng ngang (dài 01 m, ký hiệu 28A-D316) để liên kết với các thanh giằng khác ở vị trí tầng thứ nhất của chân trụ điện.

Ngày 21/4/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Ia Grai kiểm tra phát hiện tại cơ sở sửa chữa điện cơ của Hồng có 01 máy ép thủy lực được chế tạo bằng các thanh giằng bị tháo trộm của 03 trụ điện 500KV nêu trên nên tiến hành khám xét thu giữ.

Ngay sau khi Truyền tải điện Gia Lai phát hiện vụ việc, đơn vị đã xuất kinh phí mua 12 thanh giằng và 30 bu long tiến hành lắp đặt trả lại hiện trạng theo thiết kế ban đầu của trụ điện số 2332, 2333, 2338 với tổng số tiền chi phí là hơn 4 triệu đồng, gia đình Hồng đã hoàn trả số tiền này cho đại diện bị hại.

Cùng với đó, trong thời gian xảy ra vụ việc tháo trộm và lắp đặt các thanh giằng của đường dây 500KV Pleiku-Đăk Nông, đường dây điện vẫn hoạt động bình thường, không xảy ra tình trạng trụ điện bị nghiêng, đổ ngã, biến dạng và không bị sự cố mất điện ngắt quãng. Do vậy, đại diện bị hại không yêu cầu bồi thường gì khác.

Liên quan đến đối tượng này, vào ngày 07/4/2006, tại Bản án hình sự sơ thẩm số 41/HSST ngày 07/4/2006 Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai tuyên phạt 18 năm tù giam về tội “Giết người”. Thi hành án tại trại giam Kim Sơn, ngày 12/02/2018 ra trại.

Sau một buổi diễn ra phiên tòa, HĐXX TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Huỳnh Anh Hồng 11 năm tù giam về tội “Phá hủy công trình quan trọng về an ninh quốc gia”.


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lĩnh 11 năm tù về tội “Phá hủy công trình quan trọng về an ninh quốc gia”