Liên tục mượn xe đi cầm cố để lấy tiền trả nợ

Mạnh Hùng| 24/02/2017 14:09
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 23/2, TAND TP Hà Nội đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Hoàng Việt (SN 1987, trú tại phường Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng truy tố, trong khoảng thời gian từ tháng 3/2016, do nợ nần nên Hoàng Việt đã liên tục nảy sinh ý định mượn xe ô tô Mazda của anh Trần Hoàng Hải (SN 1976, trú tại Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội) trị giá hơn 1 tỷ đồng để thế chấp lấy 250 triệu đồng; Việt mượn xe ô tô Huyndai Tuson của anh Nguyễn Hoàng Trinh (SN 1982, trú tại phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội) trị giá gần 800 triệu đồng rồi mang đi cầm cố để lấy 550 triệu đồng.

Liên tục mượn xe đi cầm cố để lấy tiền trả nợ

Bị cáo Hoàng Việt tại phiên tòa xét xử sáng nay

Tiếp đó, Việt còn mượn xe ô tô Kia Forte của anh Đăng Hồ Điệp (SN 1983, trú tại phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội) trị giá hơn 500 triệu đồng để bán với giá 600 triệu đồng.

Tổng giá trị  tài sản Việt đã chiếm đoạt của các bị hại lên đến gần 2,5 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã thu được 3 xe ô tô trả cho chủ sở hữu và gia đình bị cáo Việt đã khắc phục trả lại toàn bộ số tiền mà Việt đã cầm cố và bán xe ô tô.

Tại phiên toà, bị cáo đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, biết ăn năn hối cải và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm có cơ hội được làm lại cuộc đời.

Sau khi nghị án, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Hoàng Việt 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Liên tục mượn xe đi cầm cố để lấy tiền trả nợ