Liên tục lĩnh án vì trộm cắp tài sản

Hồng Nam| 24/07/2015 10:57
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 23/7/2015, TAND huyện Long Hồ (Vĩnh Long) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Thanh Tùng (SN 1985, ngụ ấp Phước Bình B, xã Phú Quới, huyện Long Hồ) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng, vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 01/4/2015, sau khi nhậu xong, Tùng lẻn vào nhà chị Nguyễn Thị Diễm Hương (SN 1994, ngụ ấp Phước Bình B, xã Phú Quới, cách nhà Tùng 15m) lấy trộm 02 điện thoại di động trị giá 3.890.000 đồng.

Lúc này chị Hương bất ngờ tỉnh giấc, thấy Tùng nên chị đã tri hô khiến Tùng bỏ chạy. Khi chạy khỏi nhà chị Hương khoảng 200m, Tùng lại lẻn vào nhà anh Nguyễn Văn Tường (SN 1970, ngụ ấp Phước Lợi xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ) lấy trộm 4 điện thoại di động trị giá 3.890.000 đồng.

Liên tục lĩnh án vì trộm cắp tài sản

Bị cáo Nguyễn Thanh Tùng

Ngoài ra, vào ngày 13/5/2015, Tùng cùng một đồng bọn đã lẻn vào nhà chị Nguyễn Thị Thu Vân (SN 1993, ngụ ấp Hòa Hiệp, xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân - Vĩnh Long) lấy trộm 2 chai rượu trị giá 280.000 đồng.

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa Tùng không thừa nhận hành vi trộm cắp của mình trong ngày 01/4/2015, nhưng với những chứng cứ đầy đủ từ phía cơ quan công an, Tùng đã phải cúi đầu nhận tội.  HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Thanh Tùng 5 năm tù về tội “ Trộm cắp tài sản”.

Được biết trước đó, Nguyễn Thanh Tùng từng 3 lần bị TAND huyện Long Hồ tuyên phạt tổng cộng 6 năm 9 tháng tù cùng về tội “Trộm cắp tài sản”; Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt Tùng 4 năm tù tội “Trộm cắp tài sản” vào ngày 12/8/2011 và vừa chấp hành án xong 15/2/2015.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Liên tục lĩnh án vì trộm cắp tài sản