Ngày 7/10, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 3 - Chi cục Quản lý thị trường TP. Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa phát hiện và xử lý liên tiếp 3 vụ vi phạm hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng hóa nhập lậu.
Cụ thể, ngày 29/9, Đội QLTT số 3 tiến hành kiểm tra một doanh nghiệp tại phường An Khê, quận Thanh Khê. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện công ty này đang kinh doanh 3.000kg đường tinh luyện hiệu ERAWAN SUGAR, xuất xứ Thái Lan, loại 50kg/bao, tổng trị giá 36 triệu đồng.
Toàn bộ số hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ kèm theo để chứng minh tính hợp pháp. Đội QLTT số 3 đã lập biên bản, trình Chi cục QLTT TP. Đà Nẵng ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt 60 triệu đồng đối với doanh nghiệp này.

Tiếp đó, ngày 3/10, Đoàn kiểm tra của Đội QLTT số 3 phát hiện một hộ kinh doanh tại phường Thanh Khê bày bán 950kg đường tinh luyện hiệu GOLDEN BROWN SUGAR (xuất xứ Thái Lan), trị giá hơn 11,4 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Đội đã lập biên bản, ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt 10 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ lô hàng theo quy định pháp luật.
Tiếp đó, Đội QLTT số 3 kiểm tra cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn phường An Khê, phát hiện 859 đơn vị sản phẩm thực phẩm bao gói sẵn nhập lậu, gồm snack, thạch dẻo, kẹo, sữa chua và đường tinh luyện - tất cả đều có xuất xứ Thái Lan, tổng trị giá hơn 4,2 triệu đồng. Cơ sở không xuất trình được chứng từ, hóa đơn chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa. Đội QLTT số 3 đã ra quyết định xử phạt hành chính 3 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ hàng vi phạm.

Theo đại diện Đội QLTT số 3, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật sẽ được đẩy mạnh đến các tổ chức, cá nhân kinh doanh nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong việc tuân thủ quy định về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa.
Những nỗ lực này góp phần ngăn chặn tình trạng buôn bán hàng nhập lậu, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và giữ vững môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch trên địa bàn TP. Đà Nẵng.