Tòa tuyên án

Liên tiếp lĩnh án tù vì phá hoại tài sản

Ngọc Minh - Quốc Bình 11/05/2023 - 18:14

Vừa ra tù vì tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản", Bảo tiếp tục phá hỏng bảng tên của trụ sở VKSND TP.Huế, địa chỉ tại 111 Nguyễn Huệ, TP.Huế, tỉnh TT-Huế.

Ngày 11/5, TAND tỉnh TT-Huế mở phiên tòa xét xử bị cáo Hồ Quốc Bảo (SN 1983, trú tại phường Phú Nhuận, TP.Huế) về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Theo cáo trạng, ngày 14/12/2017, bị cáo Bảo bị TAND TP.Huế phạt 2 năm tù về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. Đến ngày 28/8/2019, Bảo thi hành xong bản án, được ra tù.

thanh-nien-nhieu-lan-vao-tu.jpg
Bị cáo Bảo tại phiên xét xử.

Sau khi ra tù, Bảo cho rằng bản án trước đây do VKSND TP.Huế ký lệnh bắt giam và đưa Bảo đi tù là nặng và sai. Vì vậy, khoảng 10 giờ ngày 13/3/2021, Bảo đến trụ sở VKSND TP.Huế chửi bới và xô đẩy cổng chính của VKSND TP.Huế. Làm hư hỏng tài sản, nên ngày 14/7/2021, Bảo bị TAND tỉnh TT-Huế xử phạt 8 tháng tù về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Ngày 14/11/2021, Bảo thi hành xong bản án lại tiếp tục đập phá tài sản của VKSND TP.Huế nên ngày 31/8/2022, Bảo bị TAND tỉnh TT-Huế xử phạt 8 tháng tù. Ngày 22/11/2022, Bảo chấp hành xong bản án.

Lần này, khoảng 8 giờ 25 phút ngày 19/02/2023, Bảo đến trụ sở VKSND TP.Huế tháo gỡ các chữ cái bằng kim loại ghi tên và địa chỉ VKSND TP.Huế được gắn trên bảng tên bằng đá ở trước cổng chính, làm các chữ rơi ra và hư hỏng. Sau đó, Bảo đi về nhà. Cơ quan tố tụng định giá trị hư hỏng tài sản 600 ngàn đồng.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận thấy, Bảo là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, vi phạm pháp luật nhiều lần cũng như đã thi hành án nhiều lần, nhưng không chịu tu chí làm ăn nên cần phải cách ly khỏi xã hội một thời gian.

Vì vậy, HĐXX tuyên phạt Hồ Quốc Bảo 10 tháng tù giam về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Liên tiếp lĩnh án tù vì phá hoại tài sản