Liên tiếp chặn bắt số lượng lớn pháo lậu dịp gần Tết

T.Nhi| 12/11/2019 16:09
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Càng gần Tết, tình hình buôn lậu càng trở nên phức tạp, nhất là ở một số mặt hàng như pháo, thực phẩm. Các đối tượng sử dụng thủ đoạn tinh vi và sẵn sàng vứt lại tang vật để bỏ trốn khi bị phát hiện.

Sáng 12/11, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng Kon Tum phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y đã phát hiện 1 đối tượng đi từ Lào về Việt Nam tại khu vực thôn Iệc, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Chưa kịp yêu cầu kiểm tra, đối tượng đã bỏ chạy nhưng bị lực lượng chức năng truy đuổi, bắt giữ ngay sau đó.

Đối tượng được xác định là Vũ Ngọc Hà (SN 1968), có hộ khẩu thường trú tại xã Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Trong bao tải lớn có chứa 6 bao tải nhỏ màu trắng, là pháo các loại, có trọng lượng 26kg.

phao

Đối tượng cùng số pháo lậu. Ảnh Văn Lý

Bên cạnh đó, tổ công tác phát hiện thêm 1 bao tải màu xanh, bên trong có 40kg pháo các loại (chưa xác định được đối tượng). Tổng trọng lượng pháo thu giữ là 66kg. Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y đang hoàn tất thủ tục hồ sơ, bàn giao cho Công an huyện Ngọc Hồi tiếp tục xử lý.

Cùng ngày, Công an huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc cũng đang tạm giữ đối tượng Trần Trung Quân (SN 1994, ở thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) để điều tra về hành vi buôn bán pháo lậu.

Cụ thể, trong lúc tuần tra kiểm soát trên QL2C (thuộc thôn Hùng Vỹ, xã Đồng Văn), Công an huyện Yên Lạc bắt quả tang nam thanh niên điều khiển xe ô tô tô tải BKS 88C-057.37 vận chuyển 33 thùng bìa các-tông có nhiều biểu hiện nghi vấn. Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát  hiện bên trong xe tải có 204 khối pháo hình hộp chữ nhật với tổng trọng lượng là 467,08kg. 

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận chở thuê số pháo trên từ địa bàn huyện Tam Dương về địa bàn huyện Yên Lạc để tiêu thụ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Liên tiếp chặn bắt số lượng lớn pháo lậu dịp gần Tết