Tin địa phương

Liên tiếp 3 đợt lũ, Cao Bằng gồng mình chống thiên tai

PV 17/10/2025 - 11:29

Chỉ trong nửa đầu tháng 10, người dân tỉnh Cao Bằng đã 3 lần phải chạy lũ. Những đợt mưa lớn nối tiếp nhau, nước dâng trong đêm, di dời khẩn cấp… đã trở thành nỗi ám ảnh thường trực đối với bà con vùng hạ lưu sông Bằng Giang, đặc biệt tại xã Hòa An và khu vực trung tâm tỉnh Cao Bằng.

1ab3c9ca-d122-4aec-93c1-0ec0d09d7565.jpg
Người dân Cao Bằng hứng chịu trận lũ lần thứ 3 trong nửa đầu tháng 10.

Trong vòng nửa tháng qua, người dân Cao Bằng đã phải chống chọi liên tiếp với hai đợt lũ lớn do hoàn lưu bão số 10 và bão số 11 gây ra. Khi thiệt hại của 2 đợt lũ này chưa kịp khắc phục, đến chiều 15/10, trên địa bàn tỉnh lại xuất hiện mưa rất to kéo dài. Đặc biệt, trong đêm 15 và rạng sáng 16/10, lượng nước từ thượng nguồn đổ về mạnh khiến mực nước tại nhiều sông, suối dâng nhanh.

Theo ghi nhận, từ 1 giờ sáng 16/10, nước lũ đã tràn về các xóm Mã Quan, Nà Tẻng, khu Bản Đon - xóm 6 Bế Triều, Thái Cường, Thanh Hùng (xã Hòa An). Những khu vực ven sông, ven suối đối diện nguy cơ ngập sâu, sạt lở đất bất ngờ.

03764e00-948c-4d5b-abef-fe6d9ff4d8f2.jpg
Lũ dâng trong đêm 15 rạng sáng 16/10 khiến nhiều người dân xã Hòa An phải di dời trong đêm.

Trước tình hình khẩn cấp, chính quyền địa phương cùng lực lượng ứng trực đã tổ chức di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm ngay trong đêm. Với khẩu hiệu “Đi từng ngõ, gõ từng nhà”, các lực lượng công an, dân quân, đoàn thể túc trực xuyên đêm, hỗ trợ sơ tán, đặc biệt là người già, trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai.

Đến sáng 16/10, nước lũ vẫn biến động, khi dâng cao, khi rút nhẹ, khiến người dân lo lắng theo dõi từng giờ. Nhiều hộ chưa kịp dọn dẹp sau đợt lũ trước, nay lại phải thu dọn đồ đạc để di chuyển lần nữa.

d458c3c0-9689-4f7a-b781-4883c3002d11.jpg
Nước lũ tiếp tục dâng, nhiều con đường ven sông bị ngập.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Cao Bằng, lúc 13 giờ ngày 16/10, mực nước sông Bằng Giang đo được 181,29m, chỉ thấp hơn mức báo động 2 là 0,21m và vẫn đang tiếp tục dâng chậm. Dự báo trong tối và đêm 16/10, lũ có khả năng đạt mức xấp xỉ báo động 2, gây ngập cục bộ tại các khu dân cư vùng thấp ven sông như phường Thục Phán và phường Nùng Trí Cao.

146347_z7121706047736_105fb1e4df64aede284dfcc7fa95689b_10204016.jpg
Nhiều nhà dân ven sông Hiến bị ngập lụt.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất tại các khu vực sườn dốc, taluy ven đường giao thông và sụt lún tại nơi có nền địa chất yếu. Người dân được khuyến cáo hạn chế di chuyển qua cầu treo, ngầm tràn trong thời điểm mưa lớn. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được xác định ở mức 1.

cae5aadf-e227-431c-9374-cc1a296659b9.jpg
Người dân lo lắng trước tình trạng lụt lụt xảy ra liên tục.

Ông Nông Văn Hòa, người dân xã Hòa An, cho biết: “Từ đầu tháng đến giờ, nhà tôi 3 lần phải sơ tán đồ đạc. Cứ thấy mưa to là không ai dám ngủ, vì nước về rất nhanh. Mỗi lần nghe loa báo lũ là mọi người lại chạy đi kiểm tra bờ suối, chằng chống lại chuồng trại”.

Theo ông Hòa, lũ rút rồi lại dâng, hoa màu hư hại, nhiều gia đình mất trắng vụ mùa. “Chúng tôi chỉ mong trời tạnh, để dọn dẹp cho yên. Mưa thế này kéo dài thì người dân kiệt sức mất”, ông nói thêm.

untitled.png
Nhiều cánh đồng mất trắng do liên tiếp bị ngập lụt.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, các địa phương trong tỉnh đang triển khai đồng bộ các phương án ứng phó, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản nhân dân. Lực lượng xung kích được bố trí túc trực tại các khu vực xung yếu, sẵn sàng di dời, cứu hộ khi có tình huống khẩn cấp.

Dù cấp độ rủi ro thiên tai hiện ở mức 1, song việc 3 lần liên tiếp hứng lũ trong nửa đầu tháng 10 cho thấy tác động của biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt đối với địa bàn miền núi như Cao Bằng. Với người dân nơi đây, mùa mưa lũ dường như đã kéo dài hơn và khắc nghiệt hơn, để lại những nỗi lo không chỉ cho mùa màng, mà cả cho sự bình yên của cuộc sống thường ngày.

(0) Bình luận
Nổi bật
Liên tiếp 3 đợt lũ, Cao Bằng gồng mình chống thiên tai