Từ 1/5, Vịnh Hạ Long chính thức kết nối Vịnh Lan Hạ, mở thêm hành trình mới, tăng trải nghiệm cho du khách.
Ngày 26/4, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long thông tin về việc triển khai thu phí tham quan đối với một số hành trình du lịch mới trên vịnh Hạ Long, đồng thời mở rộng liên thông các tuyến tham quan giữa Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) và Vịnh Lan Hạ (Hải Phòng) bắt đầu từ ngày 1/5/2025, theo Nghị quyết số 51/2025/NQ-HĐND tỉnh Quảng Ninh.
Theo đó, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long đã hoàn thiện phương án thu phí đối với 3 hành trình tham quan mới (VHL6, VHL7, VHL8) và phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng cơ chế kết nối giữa các hành trình VHL3, VHL4, VHL5, VHL6 trên Vịnh Hạ Long với các tuyến du lịch Vịnh Lan Hạ.
Đáng chú ý, các tàu du lịch từ Cát Bà (Hải Phòng) đủ điều kiện sẽ được phép đưa khách tham quan các hành trình VHL3, VHL4, VHL5, VHL6 và đón/trả khách tại các cảng tàu quốc tế Tuần Châu và Hạ Long, với điều kiện phải tuân thủ các quy định vận hành của tỉnh Quảng Ninh và ký hợp đồng hoạt động với Ban Quản lý Vịnh Hạ Long.
Ban Quản lý Vịnh Hạ Long cho biết, việc liên thông này phù hợp với chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về tăng cường hợp tác với TP Hải Phòng trong khai thác Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long – quần đảo Cát Bà.
Thực tiễn cũng cho thấy lượng khách quốc tế từ Quảng Ninh sang Cát Bà rất lớn, năm 2024 ước đạt 500.000 lượt khách.
Khi áp dụng mức phí tham quan mới (150.000 đồng/người/ngày đối với hành trình VHL6; 200.000 đồng/người/lần đối với VHL3 và VHL4), dự kiến sẽ tăng thu ngân sách khoảng 80–100 tỷ đồng/năm.
Ngoài ra, việc kết nối các hành trình tham quan sẽ góp phần khai thác hiệu quả tài nguyên du lịch, tránh lãng phí các tuyến xa trung tâm vốn ít khách như VHL3, VHL4, đồng thời không gây xung đột luồng tuyến hay áp lực lên hạ tầng giao thông đường thủy hiện có.
UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo nhiều giải pháp đồng bộ để triển khai hiệu quả kế hoạch này: yêu cầu các đơn vị quản lý cảng bố trí cơ sở vật chất tiếp nhận tàu từ Cát Bà; Sở Xây dựng cấp phép và công bố luồng tuyến phù hợp; Ban Quản lý Vịnh Hạ Long tổ chức ký hợp đồng vận hành với các phương tiện đủ điều kiện và bố trí nhân lực thu phí; Công an tỉnh tăng cường tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông đường thủy.
Việc mở rộng hành trình liên thông giữa Vịnh Hạ Long và Vịnh Lan Hạ không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho du khách, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch mà còn khẳng định nỗ lực của Quảng Ninh trong việc phát huy giá trị di sản, liên kết vùng, thúc đẩy phát triển du lịch bền vững.