Lịch nghỉ Tết 2017 của học sinh cả nước

Chí Thành(TH)| 11/01/2017 15:48
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đến thời điểm này, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Dương là những địa phương có số ngày nghỉ cho học sinh nhiều nhất (14 ngày), còn lại đa số các địa phương khác, học sinh được nghỉ Tết 8 ngày.

Lịch nghỉ Tết 2017 của học sinh cả nước

Ảnh minh họa

Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2016 - 2017 do Bộ GD-ĐT ban hành áp dụng chung cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trong toàn quốc, lịch nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh cả nước ít nhất là 7 ngày. Thời gian nghỉ cụ thể như thế nào sẽ do các Sở GD-ĐT quy định.

Tính đến thời điểm này các Sở GD-ĐT trên cả nước đã thông báo thời gian nghỉ tết cho học sinh. Theo đó tại TP.HCM học sinh được nghỉ tết 14 ngày. Cụ thể, học sinh TP.HCM bắt đầu nghỉ tết từ ngày 23/1 (tức ngày 26 tháng Chạp) đến hết ngày 5/2 (tức mùng 9 Tết) và đi học lại bình thường vào ngày 6/2. 

Tương tự TP.HCM, học sinh Cần Thơ, Bình Dương, Vũng Tàu cũng được nghỉ tết 14 ngày như lịch của Thành phố Hồ Chí Minh tức là từ 26 tháng Chạp đến hết ngày mồng 9 tết.

Ngoài ra, các địa phương khác như Hà Nội, Đà Nẵng, học sinh được nghỉ 8 ngày bắt đầu từ ngày 25/1 (tức 28 tháng Chạp) đến hết ngày 1/2 (tức mùng 5 Tết).

Tết năm nay, học sinh Khánh Hòa được nghỉ 9 ngày. Thời gian nghỉ từ ngày 24/1/2017 (tức ngày 27 tháng Chạp) đến hết ngày 1/2/2017 (tức ngày 5 Tết). 

Thanh Hóa, Hậu Giang học sinh được nghỉ tết 10 ngày từ ngày 23/1 đến ngày 1/2/2017 (tức từ ngày 26 tháng Chạp đến ngày 5 Tết ).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lịch nghỉ Tết 2017 của học sinh cả nước