LHP Cannes 2022 nới lỏng các biện pháp ngăn ngừa Covid-19

Minh Anh| 05/05/2022 10:50
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo nguồn tin từ Variety, LHP Cannes 2022 sẽ không yêu cầu những người tham dự đeo khẩu trang cũng như có bằng chứng về việc tiêm chủng và xét nghiệm như năm ngoái nữa.

Trước tình hình dịch bệnh có nhiều chuyển biến tích cực và thế giới đang ở trong trạng thái bình thường mới nên ban tổ chức LHP Cannes 2022 đã quyết định nới lỏng các biện pháp ngăn ngừa Covid-19.

Đây có thể coi là một thay đổi lớn so với năm 2021 khi trước đó, bằng chứng tiêm chủng là điều bắt buộc đối với tất cả những người tham dự. Tuy nhiên, điều này đã được loại bỏ kể từ ngày 14/3 năm nay.

27821956310972050510047172499193241851521722n-1650003633532185984956.jpg
Ban tổ chức LHP Cannes cho biết sẽ nới lỏng các biện pháp ngăn ngừa Covid-19 tại liên hoan phim năm nay.

Nói thêm về sự thay đổi này, tổng thư ký Cannes François Desrousseaux cho biết: "Vì bằng chứng kiểm tra sức khỏe đã không còn được áp dụng tại Pháp nên khách sẽ khong cần phải xuất trình bằng chứng tiêm chủng cũng như giấy xét nghiệm Covid-19 khi tham gia sự kiện".

Mặc dù không còn kiểm tra những giấy tờ này nhưng giám đốc điều hành cũng cho rằng hầu hết những người tham gia đều đã tiến hành tiêm chủng.

Nguyên nhân là do Pháp đã có những yêu cầu phức tạp cho thủ tục nhập cảnh đối với các du khách không tiêm phòng khi tới đây. Ông cũng cho biết thêm, khoảng 95% người trưởng thành tại Pháp đã được tiêm phòng 2 mũi vaccine Covid-19.

can.jpg
Đây có thể coi là một thay đổi lớn của ban tổ chức so với năm 2021.

"Chúng ta đang ở một tình huống rất khác so với năm ngoái, bởi vì mức độ lây nhiễm COVID-19 đã giảm xuống, thay vì tăng lên", giám đốc điều hành tại Paris cho biết.

Tính đến ngày 29/4, các trường hợp Covid-19 ở Pháp đã giảm xuống 30% - một dấu hiệu cho thấy tốc độ lây lan đang chậm lại.

Tuy vậy, các liên hoan phim cũng như lễ trao giải là những sự kiện có số lượng người tham gia lớn, dễ dẫn tới việc lây lan COVID-19. Điển hình có thể thấy như sự kiện SXSW, giải Oscar hoặc Giải thưởng Điện ảnh Viện Hàn lâm Anh cũng đã dẫn tới nhiều trường hợp dương tính với Covid-19.

Do đó, ban tổ chức LHP Cannes vẫn sẽ cho phép khách tham gia làm xét nghiệm PCR trong một phòng thí nghiệm ở thành phố Cannes, cách Palais 5 phút đi bộ. Điều này nhằm giúp những người tham dự LHP an tâm hơn về sức khỏe của mình.

Một thay đổi lớn nữa so với năm ngoái chính là việc khẩu trang cũng không bắt buộc, nhưng vẫn được ban tổ chức khuyến khích sử dụng. Đối với nhân viên tại Cannes, họ vẫn sẽ đeo khẩu trang khi làm việc.

Theo dự kiến, LHP Cannes năm nay sẽ chào đón sự tham gia của khoảng 35.000 khách. Trong khi đó, năm ngoái chỉ có khoảng 24.000 người tham gia mà thôi. Sự gia tăng đột biến này đến từ các nước Bắc Mỹ và Tây Âu.

an-h2.jpg
Năm nay, có tổng cộng 47 phim tranh giải, những bộ phim tiềm năng nhất cũng đã được lộ diện và hiện đang là chủ đề bàn tán sôi nổi.

Năm nay, có tổng cộng 47 phim tranh giải, những bộ phim tiềm năng nhất cũng đã được lộ diện và hiện đang là chủ đề bàn tán sôi nổi của giới phê bình. LHP năm nay sẽ là LHP lần thứ 75, được tổ chức tại Pháp từ ngày 17/5 đến 28/5.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
LHP Cannes 2022 nới lỏng các biện pháp ngăn ngừa Covid-19